Chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế dưới 7%.

Thứ ba, ngày 14/09/2010 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 dự kiến sẽ tăng khoảng 7,5% so với năm 2010, GDP theo giá thực tế khoảng 2.275 nghìn tỷ đồng, tương đương 113,8 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 1.300USD.
Bình luận 0

Ngày 13- 9, ông Đinh Lâm Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ KH&ĐT cho biết: "Bộ vừa hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011".

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 dự kiến sẽ tăng khoảng 7,5% so với năm 2010, GDP theo giá thực tế khoảng 2.275 nghìn tỷ đồng, tương đương 113,8 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 1.300USD.

Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 là 74,8 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2010. Tổng thu ngân sách nhà nước là 588,5 nghìn tỷ đồng và tổng chi là 723,6 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ bội chi so với GDP là 5,5%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem