Chỉ trong vài ngày, Hội ND Hà Nội làm cách nào giúp nông dân Hải Dương, Mê Linh bán hết gần 40 tấn rau?

Thu Hà Thứ sáu, ngày 26/02/2021 14:12 PM (GMT+7)
Trước khó khăn của nông dân tỉnh Hải Dương và một số huyện của thành phố Hà Nội bị tồn đọng nông sản do dịch Covid-19, Hội ND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 714 kêu gọi các hoạt động thu mua nông sản giúp nông dân.
Bình luận 0

Với tinh thần tương thân, tương ái, cùng chung tay hỗ trợ bà con nông dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cấp Hội Nông dân (ND) TP Hà Nội đã mua ủng hộ 37,5 tấn rau, củ, quả, 4.000 con gà thịt và 5.000 quả trứng gà cho nông dân tỉnh Hải Dương và nông dân huyện Mê Linh (Hà Nội).

Chỉ trong vài ngày, Hội ND Hà Nội làm cách nào giúp nông dân Hải Dương, Mê Linh “giải cứu” gần 40 tấn rau? - Ảnh 1.

Những chuyến xe nông sản được tập kết tại trụ sở Hội Nông dân TP Hà Nội chiều 25/2

Cụ thể: Chiều ngày 25/2, hơn 16 tấn rau, củ quả các loại đã được chuyển về trụ sở Hội ND TP Hà Nội (số 29 Hoàng Diệu, Hà Đông). Trong đó, 5 sản phẩm của nông dân tỉnh Hải Dương gồm: Ổi, su hào, bắp cải, cà rốt, củ đậu với tổng số trên 11.700 tấn; 2 sản phẩm của nông dân huyện Mê Linh (Hà Nội) gồm: 1,5 tấn củ cải và hơn 3 tấn cà chua. Sau khi phân loại, các sản phẩm sẽ được chuyển đến các đơn vị đã đăng ký mua ủng hộ từ trước đó: Hội ND huyện Thanh Oai, Đoàn Khối các Cơ quan TP Hà Nội, Viện Kiểm soát Nhân dân TP, Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường và cơ quan HND TP.

Bên cạnh đó, Hội ND TP đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, các chuỗi cửa hàng nông sản tiêu thụ được 4,5 tấn củ cải, cà chua, su hào cho bà con nông dân huyện Mê Linh.

Trung tâm Hỗ trợ Nông dân TP Hà Nội giới thiệu Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Lan Vinh (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) thu mua 3.000 con gà thịt của 1 trại gà tại thôn Tân Tiến, xã Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Chỉ trong vài ngày, Hội ND Hà Nội làm cách nào giúp nông dân Hải Dương, Mê Linh “giải cứu” gần 40 tấn rau? - Ảnh 2.

Cán bộ Hội Nông dân TP sắp xếp, phân loại, đóng gói cho các đơn vị đã đăng ký mua ủng hộ

Hội ND huyện Hoài Đức phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm rau, củ, quả của nông dân huyện Hoài Đức được gần 5 tấn cung cấp cho đoàn viên công đoàn khối các cơ quan, trường học và khu công nghiệp tập trung đóng trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 24/5, Hội ND xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn đã hỗ trợ tiêu thụ 1,5 tấn ổi cho nông dân tỉnh Hải Dương.

Như vậy, tính đến hết ngày 25/2, các cấp Hội đã hỗ trợ tiêu thụ được 37,5 tấn rau, củ, quả; 4.000 con gà thịt và 5.000 quả trứng gà.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần giúp nông dân tỉnh Hải Dương và nông dân huyện Mê Linh khắc phục phần nào khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đồng thời thắt chặt hơn nữa quan hệ phối hợp, hợp tác hữu nghị giữa cán bộ, hội viên nông dân Hà Nội – Hải Dương.

Trước đó, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội ND TP Hà Nội và Hội ND tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Hội ND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 714-CV/HNDTP, ngày 22/2/2021 kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh… với tinh thần tương thân, tương ái cùng chung tay hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem