Chiếc xe điện vừa nhỏ vừa rẻ nhất thế giới

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 06/11/2020 07:40 AM (GMT+7)
Trung Quốc nổi tiếng về sản xuất đồ giá rẻ, cho dù đó là quần áo (hàng nhái), các loại đồ dùng và thậm chí cả xe đạp điện và ô tô điện.
Bình luận 0

Trung Quốc nổi tiếng về sản xuất đồ giá rẻ, cho dù đó là quần áo (hàng nhái), các loại đồ dùng và thậm chí cả xe đạp điện và ô tô điện. Nhiều thứ có chất lượng xứng tầm với số tiền mả bạn phải trả, nhưng Changli dường như là một ngoại lệ.

Ảnh: @Elena Gorgan.

Ảnh: @Elena Gorgan.

Xe điện Changli có gì đặc biệt?

Được mua bởi Jason Torchinsky- biên tập viên cấp cao của trang Jalopnik và được giao cho Hoa Kỳ vào tháng 7 năm nay, Changli trở thành một ngôi sao mới gắn với nhãn hiệu dòng xe EV rẻ nhất thế giới.

Kể từ khi Torchinsky nhận được xe, khi mở hộp, anh ấy đã rất ngạc nhiên về độ chắc chắn và chất lượng của nó. Kể từ đó, anh ấy đã dùng Changli để chạy thử trên đường, và thực hiện các bước để đăng ký cho xe có thể lăn bánh hợp pháp.

Changli - Chiếc xe điện vừa nhỏ vừa rẻ nhất thế giới - Ảnh 2.

Ảnh: @Elena Gorgan.

Changli - Chiếc xe điện vừa nhỏ vừa rẻ nhất thế giới - Ảnh 3.

Ảnh: @Elena Gorgan.

Gần đây hơn, anh ấy đã đưa nó đến chuyên gia và kỹ sư Sandy Munro, để xem liệu anh ấy có thể học cách các nhà sản xuất ở Trung Quốc có thể tạo ra một chiếc xe hơi điện tử tế mà chỉ có giá 1.200 USD hay không.

Ảnh: @Elena Gorgan.

Ảnh: @Elena Gorgan.

Cả hai cùng nhau xem xét mọi thứ, từ nội thất và lớp áo hoàn thiện bên ngoài, đến động cơ, hệ thống treo và phanh, và hệ thống dây điện. Kết luận của Munro là hầu hết các cấu trúc của Changli được ghép lại với nhau bằng tay. Anh ấy cũng ngạc nhiên khi xe được lắp ráp bằng tay, mà lại có mức giá lại rẻ kinh ngạc đến như vậy. Điều đó thật là "bí ẩn".

Ảnh: @Elena Gorgan.

Ảnh: @Elena Gorgan.

Chiếc xe điện có hiệu năng và giá tốt

Chiếc Changli, hay Changli Nemeca được sản xuất bởi Changzhou Xili Car Industry và được cung cấp với nhiều tùy chọn liên quan đến số chỗ ngồi bên trong (bạn có cấu hình hai hoặc ba chỗ) và bộ pin. Xe còn có động cơ mạnh 1,1 mã lực, có thể di chuyển tới 40 km/h.

Khối pin đủ giúp xe di chuyển trong cự ly 37 km, và mất dưới 4 giờ cho một lần sạc đầy pin.

Tất nhiên, về mặt kỹ thuật, Changli không phải là một chiếc xe hơi hoàn chỉnh, mặc dù nó có AC, radio FM và thậm chí cả camera chiếu hậu. Nó gần giống với xe gôn hơn với giá 1.200 đô la. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem