Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Đào giếng đãi vàng trái phép, xả chất thải lạ ra môi trường

Văn Hoàng - Đình Việt Thứ bảy, ngày 23/01/2021 14:09 PM (GMT+7)
Nhiều tháng nay, người dân thôn Khuân Phục, xã Ngọc Hội, khu vực giáp ranh với thôn Khun Vai, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bức xúc về tình trạng khai thác vàng trái phép.
Bình luận 0
Chiêm Hóa - Tuyên Quang: Tái diễn nhiều điểm khai thác vàng trái phép - Ảnh 1.

Điểm khai thác vàng trái phép trong một vườn chuối của nhà dân

Được biết, tình trạng khai thác vàng diễn ra đã lâu. Gần đây, khu vực khai thác vàng trái phép xuất hiện nhiều chất thải màu trắng đục xả ra môi trường. 

Khu vực khai thác vàng trái phép nằm gần nơi Công ty Chiến Công được cấp phép trước đây, đã hết hạn từ lâu.

Theo tìm hiểu của PV hiện còn hai nhóm người đến đào hầm khai thác vàng sâu trong lòng núi. Vào buổi tối họ thường nổ mìn để khai thác vàng.

Chiêm Hóa - Tuyên Quang: Tái diễn nhiều điểm khai thác vàng trái phép - Ảnh 2.

Bùn thải và nước màu trắng chảy từ lòng núi ra

Ngày 17/1 một số hộ dân thôn Khun Vai, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa bất ngờ chứng kiến bùn đất màu đục trắng chảy từ phía núi về thôn, xuống rãnh gần khu vực người dân sinh sống, xuống ao cá của dân. 

Theo người dân, việc xuất hiện số bùn đất trên là do các đối tượng đã khai thác vàng tuyển ngay trong lòng núi. Đến khi lượng bùn bên trong lớn vỡ và chảy xuống.

Chiêm Hóa - Tuyên Quang: Tái diễn nhiều điểm khai thác vàng trái phép - Ảnh 3.

Người dân cho rằng bùn thải do tình trạng khai thác vàng trái phép gây ra

Trao đổi với PV Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin tôi đã chỉ đạo anh em kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Còn ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Phòng TNMT huyện Chiêm Hóa cho biết: "Chiều ngày 21/1 UBND huyện họp chỉ đạo kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, sáng nay 22/1 Thường trực Huyện ủy họp chỉ đạo tăng cường, chấn chỉnh công tác khoáng sản trên địa bàn".

"Trước đó ngày 21/1 tổ công tác tiếp tục truy quyét 2 khu vực tại thôn Đoàn Kết thu toàn bộ 1 dàn máy ghiền, hệ thống dây điện, ống nước 200m và các cầu trượt" - ông Hùng thông tin thêm.

Trước đó, hồi 9h00 ngày 26/12/2020, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khu vực đồi cây của gia đình bà Phạm Thị Thương (thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội) có 5 hầm lò được đào theo dạng giếng có kích thước và vị trí khác nhau, 1 hệ thống nghiền nguyên liệu, 120kg đất đá nghi có vàng.

Chiêm Hóa - Tuyên Quang: Tái diễn nhiều điểm khai thác vàng trái phép - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang kiểm tra việc khai thác vàng trái phép ở huyện Chiêm Hóa hồi tháng 12/2020. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 3 đối tượng đang sử dụng máy khai thác, một số đối tượng khác đã bỏ chạy khi phát hiện lực lượng chức năng. 

Các đối tượng đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan thẩm quyền cấp.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện, bàn giao cho công an huyện Chiêm Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiêm Hóa - Tuyên Quang: Tái diễn nhiều điểm khai thác vàng trái phép - Ảnh 5.

Máy nghiến đất đá để khai thác vàng sa khoáng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Chiêm Hóa - Tuyên Quang: Tái diễn nhiều điểm khai thác vàng trái phép - Ảnh 6.

Cửa hầm khai thác vàng trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem