“Chiếm lấy phố Wall” đã biến thành bạo lực

Thứ bảy, ngày 15/10/2011 12:59 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 14.10, phong trào biểu tình “Chiếm lấy phố Wall” đã biến thành bạo lực khi hàng trăm người chống đối lại cảnh sát, nhảy qua rào chắn, gây ách tắc giao thông.
Bình luận 0

15 người biểu tình ở New York, Mỹ, bị bắt giữ trong cuộc đụng độ với cảnh sát.

Người biểu tình bao vây nhà hàng Cipriani trên khu phố Manhattan để trao tận tay Thị trưởng New York Michael Bloomberg bản yêu sách có 310.000 chữ ký của những người biểu tình cố thủ ở Công viên Zuccotti, khi ông này dự định dẹp hết lều trại của họ.

Thị trưởng Bloomberg buộc phải tuyên bố hoãn lại kế hoạch dẹp hết lều trại, nhưng sẽ gây áp lực lên chính quyền thành phố.

img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Theo DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem