Chiến sự Ukraine: TT Putin lệnh cho ngành công nghiệp quân sự Nga ngay lập tức làm điều này

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ tư, ngày 21/09/2022 06:27 AM (GMT+7)
Tổng thống Putin vừa ra lệnh cho tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngay lập tức phải đáp ứng việc cung cấp đạn dược, khí tài cho quân đội Nga và phân tích các vũ khí phương Tây mà Ukraine đang sở hữu, theo Pravda.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: TT Putin lệnh cho ngành công nghiệp quân sự Nga ngay lập tức làm điều này - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh IT

Hãng tin RIA Novosti cho biết, tại cuộc họp tập trung vào sự phát triển của ngành công nghiệp quân sự Liên bang Nga, Tổng thống Putin đã kêu gọi các nhà sản xuất vũ khí ngay lập tức đảm bảo việc cung cấp đạn dược, khí tài cho quân đội, cũng như phân tích các loại vũ khí phương Tây đang được sử dụng ở Ukraine.

"Các tổ chức của tổ hợp công nghiệp quân sự phải đảm bảo cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược cần thiết càng sớm càng tốt cho quân đội", ông Putin nói.

Đồng thời, Putin tuyên bố ông và các đại diện của ngành công nghiệp quân sự sẽ thảo luận về việc cung cấp vũ khí cụ thể cho các đơn vị đóng tại Ukraine.

Ông cũng kêu gọi các nhà sản xuất vũ khí này nhanh chóng tìm ra điểm yếu của các loại vũ khí phương Tây được sử dụng ở Ukraine, mặc dù theo ý kiến của ông thì vũ khí của Nga có thể "chống lại" chúng một cách hiệu quả.

"Để ủng hộ chế độ hiện tại ở Kiev, ai cũng biết, gần như tất cả các kho vũ khí của NATO đã được gửi đến Ukraine, có nghĩa là chúng ta nên và sẽ nghiên cứu những vũ khí này, và xem những gì đang được sử dụng để chống lại chúng ta", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng mong muốn ngừng nhập khẩu trong lĩnh vực quốc phòng của Nga, yêu cầu tăng năng lực sản xuất và rút ngắn thời gian sản xuất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem