Chính phủ Nhật Bản có nguy cơ hết tiền

Thứ năm, ngày 07/07/2011 06:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tờ "Thời báo Nhật Bản" dẫn lời Bộ trưởng Tài chính nước này, ông Yoshihiko Noda cho biết, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ không còn tiền vào tháng 10.2011nếu dự luật về phát hành trái phiếu Chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách không được Quốc hội thông qua.
Bình luận 0

Ông Noda cũng nhấn mạnh rằng, Chính phủ sẽ không còn tiền để hoạt động chậm nhất là vào tháng 11 năm nay.

Trong bối cảnh phe đối lập sẽ sử dụng quyền kiểm soát tại thượng viện để ngăn cản Quốc hội thông qua việc phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố ông sẽ chưa từ chức chừng nào dự luật này chưa được thông qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem