Chính phủ Úc phản đòn, Facebook rơi vào thế yếu

18/02/2021 15:54 GMT+7
Vài giờ trước, chính phủ Úc vừa quyết định cấm người dùng nước này xem tất cả nội dung tin tức trên nền tảng Facebook, dù rằng điều này đồng nghĩa với việc người dân Úc không thể truy cập cả vào những tài khoản Facebook chính thức của chính phủ.

Động thái được đưa ra chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi Facebook mạnh tay cấm người dùng Úc không thể xem và chia sẻ tin tức của mọi hãng truyền thông địa phương cũng như quốc tế trên nền tảng mạng xã hội này, động thái bị Thủ tướng Úc Scott Morrison chỉ trích là “kiêu ngạo” và “đáng thất vọng”.

Facebook đưa ra quyết định trên sau khi chính phủ Úc dự kiến thông qua dự luật yêu cầu tập đoàn này cũn như nhiều nền tảng trực tuyến bao gồm Google chia sẻ lợi nhuận kiếm được với các tập đoàn truyền thông Úc, một điều mà Facebook cho rằng vô lý. “Họ đã hiểu sai mối quan hệ giữa Facebook và các đơn vị xuất bản tin tức. Trái với suy nghĩ của họ, chính các hãng xuất bản tin tức mới là đơn vị cần và muốn chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của chúng tôi” - phát biểu của ông Campbell Brown, Phó chủ tịch mảng quan hệ tin tức quốc tế Facebook.

Facebook thậm chí còn xóa sạch nhiều tài khoản mạng xã hội cho chính phủ Úc hậu thuẫn, bao gồm các trang cung cấp thông tin cập nhật về đại dịch Covid-19 và các mối đe dọa cháy rừng.

Chính phủ Úc phản đòn, Facebook rơi vào thế yếu - Ảnh 1.

Facebook chặn người Úc truy cập vào hàng loạt trang tin tức của các hãng thông tấn trong và ngoài nước

Bộ trưởng Tài chính Úc ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích động thái của Facebook: “Facebook đã sai. Hành động của họ hoàn toàn không cần thiết. Họ làm quá vấn đề, điều đó sẽ làm tổn thương danh tiếng của chính Facebook tại Úc”.

Còn Thủ tướng Úc Morrison cũng nhanh chóng đáp trả: “Hành động đi ngược lại Úc của Facebook khi cắt đứt quyền truy cập thông tin thiết yếu về y tế và dịch vụ khẩn cấp là động thái kiêu ngạo và đáng thất vọng. Vị Thủ tướng tuyên bố sẽ khuyến khích Facebook làm việc một cách tích cực với chính phủ Úc, như phản ứng thiện chí của Google. 

Trong khi Facebook “nổi khùng” với chính phủ Úc, Google - một nền tảng trực tuyến khác dự kiến chịu tác động lớn sau dự luật chia sẻ lợi nhuận nói trên - lại chọn cách ứng xử khác hẳn. Hôm 17/2 (giờ Mỹ), Google tuyên bố đồng ý thỏa thuận chia sẻ doanh thu với tập đoàn truyền thông Úc News Corp - tập đoàn sở hữu hàng loạt hãng truyền thông lớn bao gồm The Wall Street Journal và New York Post.

Một số nhà hoạt động nhân quyền cũng lên tiếng chỉ trích động thái của Facebook. Bà Elaine Pearson, giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Úc cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng gã khổng lồ truyền thông xã hội không nên hạn chế quyền truy cập các thông tin quan trọng như tin tức cập nhật về đại dịch Covid-19. “Đây là một diễn biến đáng báo động và nguy hiểm. Cắt quyền truy cập thông tin quan trọng với cả một đất nước trong bối cảnh nghiêm trọng hiện tại là động thái vô lương tâm”.

Tama Leaver, giáo sư Truyền thông  Xã hội của Đại học Curtin nhận định rằng phản ứng quá mức của Facebook hôm 17/2 khi hạn chế quyền truy cập của người dân Úc vào các trang tin tức cần thiết là một hành động xấu xí. “Tôi nghĩ Facebook đã thua trận chiến PR khi thực thi lệnh cấm trên diện rộng… Nếu Facebook hy vọng điều này nhắc nhở người Úc về tầm quan trọng của ứng dụng này, tôi nghĩ họ đã nhầm. Họ chỉ đang nhắc nhở người Úc rằng Facebook có thể làm mọi việc mà không màng đến hậu quả mà thôi”.

Theo tờ CNBC, sau khi bị phản ứng nặng nề, đến chiều 18/2, Facebook đã khôi phục một số trang tin tức quan trọng của chính phủ Úc.


NTTD
Cùng chuyên mục