Chính quyền Hong Kong “chơi trò câu giờ“

Thứ sáu, ngày 03/10/2014 06:30 AM (GMT+7)
Ở Hong Kong đã diễn ra ngày thứ sáu của cuộc biểu tình rầm rộ hàng ngàn sinh viên đòi người đứng đầu chính quyền địa phương từ chức và tiến hành các cuộc bầu cử dân chủ tự do tại đặc khu hành chính này của Trung Quốc.
Bình luận 0

 Các đại diện chính quyền, dù vậy, không có ý định đàm phán với các nhà lãnh đạo của phong trào phản đối và đang giữ thế chờ đợi.

Theo nhật báo South China Morning Post, lãnh đạo Hong Kong và Bắc Kinh hy vọng rằng hoạt động này sẽ yếu dần vì sự mệt mỏi rõ ràng của những người tham gia cũng như những bất bình ngày một tăng trong thành phố về việc họ gây bất tiện cho cuộc sống hàng ngày cũng như hoạt động kinh doanh và vận chuyển.

 

Ngày càng có nhiều người phàn nàn rằng cuộc biểu tình làm họ mất ngủ vào ban đêm và làm giảm mạnh lượng khách ở các nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ.

Các công ty lữ hành, các đại diện của ngành kinh doanh khách sạn, công ty xe buýt cũng đang tính toán thiệt hại. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ở một số khu vực như Causeway Bay đã ghi nhận những trường hợp khi các cư dân bất bình của thành phố ném trứng, cam và dưa hấu qua cửa sổ về phía người biểu tình.

Theo nhật báo South China Morning Post, lãnh đạo Hong Kong và Bắc Kinh hy vọng rằng hoạt động này sẽ yếu dần vì sự mệt mỏi rõ ràng của những người tham gia cũng như những bất bình ngày một tăng trong thành phố về việc họ gây bất tiện cho cuộc sống hàng ngày cũng như hoạt động kinh doanh và vận chuyển.

img

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh sẽ không từ chức theo đòi hỏi của người biểu tình.

Điều này đã được Chủ tịch Hội đồng lập pháp Hong Kong Jasper Tsang tuyên bố hôm qua. Ông giải thích rằng dù cho chính ông Lương Chấn Anh có quyết định hành động như vậy thì chính quyền trung ương của Trung Quốc vẫn sẽ không cho phép ông ta làm điều đó. 

Vào lúc nửa đêm hôm qua là thời điểm chấm dứt thời hạn tối hậu thư mà các nhà lãnh đạo cuộc biểu tình sinh viên đưa ra với nhà chức trách.

Cuộc đấu tranh của họ bước sang ngày thứ 6, đòi người đứng đầu chính quyền từ chức ngay lập tức và tiến hành cuộc bầu cử. Những người biểu tình đe dọa bao vây các tòa nhà hành chính quan trọng. Cảnh sát Hong Kong đã cảnh báo người biểu tình về "những hậu quả nghiêm trọng" của hành vi phạm pháp.

(Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem