Chính quyền xã Đồng Quang có nhiều đổi mới, chung tay tiêu thụ ổi cho dân

Thu Hường Thứ tư, ngày 09/06/2021 12:35 PM (GMT+7)
Đồng Quang nằm phía Đông Nam huyện Quốc Oai, nơi đây có địa hình đồng bằng với diện tích rộng so với các địa phương lân cận, thoát nước tốt do cạnh sông Đáy, Đồng Quang là xã chuẩn nông nghiệp thuần túy.
Bình luận 0

Trước đó nhiều năm, nguyên chủ tịch UBND xã Đồng Quang - Vũ Hồng Toàn gần như không có nhiều cuộc tiếp xúc nhân dân. Sau những biến động trong công tác cán bộ, lề lối làm việc tại chính quyền xã Đồng Quang thông thoáng, cởi mở với người dân hơn. 

Chủ tịch UBND xã Đồng Quang - ông Vương Duy Hùng chia sẻ: "Hiện nay chính quyền xã Đồng Quang xây dựng đường lối làm việc gần dân. Chị thấy đấy, người nông dân quần ống thấp ống cao sẵn sàng đến gặp xin đắp đường giao thông nội đồng. Hiện giao thông nội đồng tại Đồng Quang còn nhiều km chưa được cứng hóa. Xe gặt, máy móc vào bị lún. Chúng tôi tiến tới xây dựng thêm các tuyến đường giao thông nội đồng để bà con thu hoạch cũng như di chuyển thuận lợi hơn".

Đối với quản lý đất đai tại khu đất sinh thái, chính quyền xã Đồng Quang cho biết đang xử lý những việc tồn đọng từ nhiều năm trước, trong đó có dự án sinh thái. Đồng Quang đang chờ quyết định thanh tra của UBND TP. Hiện những khu đất sinh thái chưa đưa vào xây dựng, đang bỏ trống nhiều năm. Vì liên quan đến việc đã thu hồi đất làm dự án sinh thái nên việc cấp đất dịch vụ cho dân cũng chờ quyết định UBND TP để xã có căn cứ giải quyết.

Chính quyền xã Đồng Quang có nhiều đổi mới, chung tay giải cứu ổi cho nhân dân - Ảnh 1.

Chính quyền nhân dân xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai) đang dần đổi mới

Đối với đất nông nghiệp, nhận thấy tiềm năng đất đai màu mỡ, chính quyền Đồng Quang đã chủ động tạo điều kiện cho các hộ trồng trọt tập trung. Diện tích sản xuất vụ đông xuân toàn xã đạt 34,2ha. Giá trị thu nhập 2.850 triệu đồng. Vụ Xuân tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân toàn xã đạt 521,35ha, năng suất đạt 59 tạ/ha. 

Sản lượng đạt 3.013 tấn. giá trị sản lượng đạt 17.475,4 triệu đồng bằng 102% so với vụ Xuân năm 2019. Vụ mùa với tổng diện tích 449,62ha, năng suất đạt 55,62 tạ/ha. Sản lượng đạt 2.500 tấn, giá trị sản lượng đạt 14.500 triệu đồng bằng 108,7% so cùng kỳ. Hiện nay, Đồng Quang đang phối hợp cùng xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai trong công tác vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân.

Ông Hùng cho biết, Đồng Quang tiến tới đổi mới trong quy hoạch đất nông nghiệp. Theo đó, lấy trồng trọt tập trung là chủ đạo, chuyển đổi cây trồng vật nuôi làm nòng cốt. Kế hoạch này nhằm vận dụng lợi thế diện tích đất nông nghiệp rộng tại địa phương. Đất nông nghiệp rộng trong khi giao thông nội đồng tại Đồng Quang còn nhiều tuyến đường đất. Cho nên, chính quyền xã triển khai dần kế hoạch làm đường giao thông nội đồng để bà con bớt vất vả.

Chính quyền xã Đồng Quang có nhiều đổi mới, chung tay giải cứu ổi cho nhân dân - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND xã Đồng Quang - ông Vương Duy Hùng xuống vườn mua ổi, động viên bà con thu hoạch, tiêu thụ.

Đường lối chuyển đổi cây trồng tại Đồng Quang hướng đến trồng trọt tập trung làm chủ đạo. Tại thôn Yên Nội đã làm 3ha mô hình trồng ổi. Ngoài ra, còn trồng thêm mít, bưởi da xanh, hoa hồng, … Riêng vườn ổi nhà ông Nguyễn Đình Tự (59 tuổi) mỗi ngày thu hoạch 1,5 tấn. Người làm vườn tại đây cho biết, họ thu hái quanh năm theo dạng xen kẽ. 

Nhân công tại vườn làm việc quanh năm gồm 12 người. Vườn áp dụng hệ thống tưới tiêu tự động. Nhằm nhân rộng mô hình trồng trọt tập trung, chính quyền xã đã cho chủ vườn vào danh sách bầu cử HĐND xã. Kết quả, ông Tự trúng cử đại biểu HĐND xã Đồng Quang. Qua đó, chính quyền xã muốn ông hướng dẫn lại cho bà con cách thức mở rộng mô hình trồng trọt tập trung.

Chính quyền xã Đồng Quang có nhiều đổi mới, chung tay giải cứu ổi cho nhân dân - Ảnh 3.

Ông Hùng, phóng viên cùng bà con trú mưa trong lều trông nom sau buổi thu hoạch ổi

Chủ tịch UBND xã Đồng Quang cho hay, ổi tại khu vườn cung cấp quanh năm ra thị trường. Những năm về trước doanh thu cao, ổn định. 2 năm nay do dịch bệnh nên có lúc chủ vườn phải đổ bỏ. Năm nay chính quyền và chủ vườn đang tích cực tìm lối ra cho ổi. Không vì dịch bệnh ảnh hưởng mà nao núng trong đường lối trồng trọt. Theo ghi nhận của phóng viên, do được trồng từ chất đất được phù sa bồi đắp bởi sông Đáy nên vị ổi tại Đồng Quang ngọt mát hơn các vị ổi khác. Chủ vườn giao hàng tận nơi cho các cơ sở thu mua ổi. Số điện thoại của chủ vườn ổi mong muốn được tiêu thụ nông sản, ông Tự: 0914. 492. 536.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem