Chính sách mới của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ là một thành công về mặt ngoại giao?

Chủ nhật, ngày 23/05/2021 09:58 AM (GMT+7)
Chính sách mới của chính quyền Joe Biden đối với Triều Tiên sẽ có "cơ hội thành công tốt nhất" nhờ vào việc học hỏi từ những thất bại trong quá khứ, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết vào ngày 20/5.
Bình luận 0
Chính sách mới của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ là một thành công về mặt ngoại giao? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Chúng tôi sẽ không đưa ra chính xác chiến lược ngoại giao của mình tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên các bạn hãy biết rằng nó vô cùng linh hoạt", một quan chức giấu tên của Mỹ trả lời phỏng vấn với các phóng viên.

Ông nói: "Chúng tôi hiểu những nỗ lực trước đây trong quá khứ gặp khó khăn ở đâu và quyết tâm cố gắng học hỏi để từ đó tạo nên cơ hội thành công tốt nhất".

Sau khi kết thúc đợt rà soát những chính sách đối với Triều Tiên bắt đầu từ nhiều tháng trước, Mỹ cho biết họ sẽ không tìm kiếm một "món hời lớn" từ Triều Tiên cũng như sẽ không chờ đợi. Quan chức này nhắc lại rằng Mỹ sẵn sàng đưa ra cam kết với Triều Tiên.

Ông nói: "Chính sách của chúng tôi kêu gọi một cách tiếp cận thực tế, cởi mở và sẽ đàm phán ngoại giao với CHDCND Triều Tiên để đạt được tiến bộ thiết thực, đồng thời tăng cường an ninh cho Mỹ, các đồng minh cùng những lực lượng khác". 

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Hãng thông tấn Yonhap trong tuần này, Chủ tịch Nhà Trắng phụ trách khu vực châu Á Kurt Campbell cho biết chính quyền Biden sẽ bắt đầu thực hiện tuyên bố do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đưa ra vào năm 2018, trong đó Kim cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn đất nước của mình để đổi lấy mối quan hệ cải thiện với Mỹ.

"Tôi nghĩ, vào thời điểm này, chúng tôi thực sự không quan tâm đến việc xem trước hay bình luận về các vấn đề cụ thể như tuyên bố kết thúc chiến tranh với hy vọng thúc đẩy đối thoại", quan chức này cho biết.

"Tôi nghĩ rằng mục tiêu ở đây là cả hai bên đều hiểu rằng quá trình này sẽ đầy thách thức và chúng ta cần linh hoạt tối đa để đạt được mục tiêu cuối cùng." Phát biểu trên được đưa ra một ngày trước khi ông Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

"Những chuyến thăm sắp tới có thể sẽ được dành để thảo luận về những thách thức của CHDCND Triều Tiên và cách hai nước chúng ta có thể cùng nhau tiến lên trong đối thoại", quan chức của hội nghị thượng đỉnh Moon-Biden nói.

Chính sách mới của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ là một thành công về mặt ngoại giao? - Ảnh 2.

Ông Biden cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Quan chức này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh hôm 21/5, ông lưu ý rằng Tổng thống Moon là nguyên thủ nước ngoài thứ hai tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp với Biden.

"Chuyến thăm sẽ làm nổi bật mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Mỹ và Hàn Quốc. Thực tế là cuộc gặp song phương trực tiếp thứ hai của Tổng thống Biden với Hàn Quốc đã nói lên trọng tâm và tầm quan trọng của chúng tôi trong mối quan hệ với Hàn Quốc", ông nói.

"Nói rộng ra, các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào việc cả hai nước có thể tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh và mở rộng hợp tác chặt chẽ."

Vào ngày 21/5, Tổng thống Moon đã tham dự một lễ trao giải tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Biden trao tặng Huân chương Danh dự ( Quân hàm cao nhất trong quân đội) cho cựu chiến binh Chiến tranh Triều Tiên, Ralph Puckett Jr.

Tổng thống Moon sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tham gia lễ trao Huân chương Danh dự, quan chức chính quyền này cho biết.

Hà Trang (Yonhap News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem