Vào lúc 9h50phút, tại Quảng Ngãi, buổi lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã chính thức bắt đầu với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, lãnh đạo các địa phương.

Chính thức khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2  - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới tham dự buổi lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam tại điểm cầu chính tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Tạp chí Giao thông

img
img

Địa điểm chính tại Quảng Ngãi diễn ra lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: CTV

Chính thức khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2  - Ảnh 3.

Sáng nay (1/1/2023), Bộ GTVT phối hợp với các địa phương khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Chính thức khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2  - Ảnh 4.

Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị thi công đã sẵn sàng máy móc, nhân lực để ra quân ngày đầu năm mới.

Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử phát triển ngành GTVT khi đồng loạt khởi công 12 dự án trọng điểm quốc gia. Cùng với đó là 9 dự án thành phần đoạn 1 đang gấp rút hoàn thành, đại dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được nối thông vào năm 2025.

Sau khi đại dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành kết nối liên thông giữa 11 dự án thành phần giai đoạn 1 và 12 dự án thành phần giai đoạn vừa khởi công sẽ tạo ra tuyến cao tốc dài gần 1.500 km liền mạch từ nam ra bắc.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại phiên họp bất thường lần thứ nhất (Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022).

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Thông tin về dự án cao tốc Bắc - Nam, Bộ trưởngBộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Sau khi Quốc hội thông qua, Chính phủ phê quyệt dự án cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT và các địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu".

"Trong không khí đầu năm mới 2023, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay, Bộ GTVT long trọng tổ chức "Lễ khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2". Tuyến cao tốc Bắc - Nam đã được quy hoạch với tổng chiều dài 2.063 km trải dài từ cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn tới Cà Mau. Đến nay, dự án cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, trong thời gian vừa qua, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ GTVT, các cơ quan trực thuộc bộ, các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, tích cực triển khai thực hiện với nỗ lực lớn nhất, tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Công tác thiết kế, tối ưu hoá phát huy tối đã của đường cao tốc, chống lãng phí tiêu cực trong các khâu thực hiện. Công tác lựa chọn nhà thầu thi công diễn ra công khai minh bạch. Về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương cũng coi đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu.

Chính thức khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2  - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Dự án cao tốc Bắc - Nam là dự án trong điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân.

"12 gói thầu của 12 dự án đã đủ điều kiện để khởi công theo đúng quy định của pháp luật và thời hạn theo Nghị quyết của Chính phủ. Căn cứ các quy định của pháp luật, Bộ GTVT đã trình Chính phủ cho phép ngày 1/1/2023 khởi công 12 dự án này tại các tỉnh, địa phương có dự án đi qua và đã được chấp thuận để chính thức khởi công trong ngày hôm nay", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Chính thức khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2  - Ảnh 5.

Dự án có tổng chiều dài 729 km được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau).

Sơ bộ tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Dự án được đầu tư quy mô phân kỳ với mặt cắt ngang quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h trên tất cả 12 đoạn tuyến.

Phạm vi GPMB dự án theo quy mô 6 làn xe, đoạn Cần Thơ - Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được duyệt.

Chính thức khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2  - Ảnh 6.

Các điểm cầu trực tiếp khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - nam giai đoạn 2. Ảnh: Chụp màn hình

Tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, ông Lê Quốc Đạt - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Quảng Ngãi đã phê duyệt 75 phương án bồi thường, với diện tích thu hồi trong quy hoạch 396,5/494,6ha, đạt 80,2%".

"Bàn giao mặt bằng để thi công dự án được 48,94/60,3km, đạt 81,2%, giữ đúng lời hứa của tỉnh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là bàn giao ít nhất 70% khối lượng mặt bằng trước ngày khởi công công trình", ông Đạt cho hay.

Theo ông Đạt, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam ảnh hưởng đến hơn 2.000 hộ dân trong tỉnh, với khoảng 1.300 hộ dân thuộc diện tái định cư.

Vì vậy, Quảng Ngãi phải đầu tư xây dựng 24 khu tái định cư cho người dân; trong đó, các huyện Tư Nghĩa có 2 khu, Nghĩa Hành có 6 khu, Mộ Đức có 4 khu và TX.Đức Phổ có 12 khu. 

Chính thức khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2  - Ảnh 7.

Bên cạnh khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, các dự án còn lại của giai đoạn 1 đang được các nhà thầu gấp rút triển khai thi công trong ngày đầu năm mới 2023.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem