Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa thêm 11 ngày, vì sao?

H.Phúc Thứ sáu, ngày 02/07/2021 14:28 PM (GMT+7)
Đóng cửa từ ngày 28/6 và dự kiến mở lại ngày 4/7, tuy nhiên, chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa thêm 11 ngày để thực hiện các biện pháp phòng dịch.
Bình luận 0

Thông tin từ Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết chợ sẽ tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp đến ngày 15/7 theo yêu cầu UBND huyện Hóc Môn.

Nguyên nhân là do tình hình dịch Covid-19 tại huyện Hóc Môn ngày càng phức tạp và có nhiều ca dương tính được phát hiện có liên quan F0 từ chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn. Chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch được đảm bảo và hiệu quả.

Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa thêm 11 ngày, vì sao? - Ảnh 1.

Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa thêm 11 ngày để phòng dịch. (Ảnh: Nguyên Vỹ).

Trước đó, theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chợ đầu mối Hóc Môn đã tạm ngưng hoạt động từ 0h ngày 28/6 và dự kiến mở cửa từ 0h ngày 4/7. Tuy nhiên, theo quyết định mới nhất, chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động thêm 11 ngày, đến ngày 15/7 mới được bán bình thường trở lại.

UBND huyện Hóc Môn cũng yêu cầu chợ xây dựng và triển khai thực hiện phương án điều tiết hàng hóa trong thời gian tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp để thực hiện phòng chống dịch.

Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn đã gửi thông báo khẩn đến các thương nhân.

Đơn vị này cũng đề nghị thương nhân nộp bảng cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, danh sách người trực tiếp kinh doanh và lao động phụ việc… trước ngày 13/7 để chuẩn bị cho chợ mở cửa hoạt động lại.

Hôm qua, ngày 1/7, UBND huyện Hóc Môn đã có công văn yêu cầu siết chặt biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với thị trấn Hóc Môn và các xã Bà Điểm, Tân Xuân, Xuân Thới Đông. Chợ đầu mối Hóc Môn nằm trên địa bàn xã Xuân Thới Đông.

Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa thêm 11 ngày, vì sao? - Ảnh 3.

Chợ đầu mối Thủ Đức và Bình Điền sẽ nhận một phần hàng hoá "chia lửa" cho chợ đầu mối Hóc Môn. (Ảnh: Nguyên Vỹ).

Chợ đầu mối Hóc Môn có diện tích 8,5ha với 2 nhà lồng là một trong ba chợ đầu mối lớn tại TP.HCM. Chợ đầu mối Hóc Môn hiện có 360 sạp với 265 thương nhân chính, lao động thường xuyên làm việc tại chợ khoảng 4.500 người, lượng khách khoảng 12.000 lượt người mỗi đêm.

3 ngành hàng chính của chợ đầu mối Hóc Môn là thịt gia súc, rau củ và trái cây. Trung bình lượng hàng hóa về chợ mỗi đêm khoảng 2.500 - 2.700 tấn, cung cấp cho các chợ truyền thống, các khu công nghiệp, siêu thị thuộc TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Trong thời gian chợ tạm ngưng tập kết giao hàng trực tiếp, một số thương lái đã đưa nông sản, thịt heo về tập kết, tiêu thụ tại chợ đầu mối Thủ Đức và Bình Điền. Một số thương nhân đưa hàng về kho riêng, tổ chức phân phối. Ngày 1/7, lò giết mổ Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) thông qua các thương nhân đã cung ứng thịt heo mảnh ra thị trường khoảng 853 con, tương đương 64 tấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem