Chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM tạm ngưng hoạt động, hàng hóa được điều tiết ra sao?

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 06/07/2021 15:39 PM (GMT+7)
Chợ đầu mối Bình Điền thuộc tầm lớn nhất TP.HCM và khu vực phía Nam nhưng hôm nay đã tạm ngưng hoạt động, vậy hàng hóa được điều tiết ra sao?
Bình luận 0

Hàng hóa được điều tiết ra sao khi chợ đầu mối Bình Điền tạm ngưng hoạt động?

Lúc 8h sáng 6/7, chợ đầu mối Bình Điền đã tạm dừng các hoạt động tập kết hàng hóa trực tiếp theo yêu cầu của UBND quận 8, TP.HCM. Nguyên nhân là tình hình Covid-19 ngày càng phức tạp, chợ đầu mối Bình Điền có nhiều trường hợp mắc Covid-19 và lan rộng đến một số quận huyện tại TP cũng như các tỉnh lân cận.

Chợ đầu mối Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM và khu vực phía Nam. Chợ đầu mối Bình Điền có diện tích 65 hecta, kinh doanh đầy đủ các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thịt heo, thủy hải sản các loại.

Chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM tạm ngưng hoạt động, hàng hóa được điều tiết ra sao? - Ảnh 1.

Chợ đầu mối Bình Điền tạm ngưng hoạt động từ ngày 6/7 để phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng dịch.(Ảnh: B.Đ)

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết toàn bộ thương nhân đang kinh doanh tại chợ sẽ tạm ngừng tiếp nhận hàng hóa vào chợ. Đồng thời, hàng hóa sẽ được vận chuyển ra khỏi khu vực chợ chậm nhất là 20h tối 6/7.

Trước việc phải tạm dừng các hoạt động tập kết hàng hóa trực tiếp và chưa có thời gian cụ thể mở cửa trở lại, thương nhân kinh doanh tại chợ đầu mối Bình Điền được khuyến khích đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng theo phương thức điều phối trực tuyến giao tận nơi cho khách nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Để kịp thời ứng phó việc này, theo ông Tân, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền sẽ phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM và các quận, huyện, TP.Thủ Đức kết nối với các thương nhân, nhà cung cấp đang hoạt động tại chợ để cung ứng trực tiếp hàng hóa từ vùng nguyên liệu tới những khu vực có nhu cầu như các chợ truyền thống, khu công nghiệp, khu cách ly…

Đại diện Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) cũng cho biết đối với hệ thống bán lẻ Satra, gồm 3 siêu thị Satramart, siêu thị Sài Gòn, siêu thị Phạm Hùng, siêu thị Củ Chi và chuỗi cửa hàng thực phẩm Satrafoods, chợ Bình Điền vẫn đảm bảo cung cấp đủ lượng rau củ quả và cá nước ngọt cho toàn hệ thống.

TP.HCM còn chợ đầu mối Thủ Đức

Đêm 4/7, tổng lượng hàng về chợ đầu mối Bình Điền đạt 1.730 tấn, giảm 2% so với hôm trước; trong đó, thủy hải sản đạt 540 tấn, rau củ quả 1.005 tấn, thịt gia súc 164 tấn, gia cầm 21 tấn. 

Theo kế hoạch, kể từ 16h ngày 5/7, toàn bộ người vào chợ Bình Điền cần có giấy xét nghiệm âm tính. Giấy xác nhận có hiệu lực 4 ngày kể từ ngày xét nghiệm. Do đó, từ hôm qua, ngày 5/7, Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đã tổ chức chức xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ người đến chợ Bình Điền, gồm thương nhân, người lao động, khách hàng ra vào chợ và cung cấp giấy xác nhận nếu có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. 

Chợ đầu mối Bình Điền sẽ xét nghiệm diện rộng trong vòng 2 tuần để tầm soát những ca nhiễm, bảo đảm an toàn cho quá trình hoạt động.

Chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM tạm ngưng hoạt động, hàng hóa được điều tiết ra sao? - Ảnh 3.

Người dân, thương nhân đứng chờ lấy mẫu xét nghiệm nhanh ngày 6/7. (Ảnh: B.Đ)

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên thực hiện xét nghiệm, một số thời điểm đã xảy ra tình trạng tập trung đông người và qua xét nghiệm nhanh, phát hiện một số ca dương tính. Ngay tối 5/7, UBND quận 8 đã quyết định tạm ngưng hoạt động chợ đầu mối Bình Điền cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, chợ đầu mối Bình Điền sẽ tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chợ; phối hợp Sở Công Thương, UBND quận đề xuất phương án chống dịch với nhiều tình huống khác khi chợ hoạt động lại.

Trước đó, từ 0h ngày 28/6, chợ đầu mối Hóc Môn đã tạm ngưng hoạt động do liên quan nhiều ca mắc Covid-19. Trước tình hình dịch vẫn còn phức tạp, để đảm bảo điều kiện an toàn, chợ đầu mối Hóc Môn bị kéo dài thời gian đóng cửa đến ngày 15/7. 

Kể từ khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm đóng, một phần hàng hóa được vận chuyển về chợ đầu mối Thủ Đức và chợ đầu mối Bình Điền, đến nay hoạt động này vẫn diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, từ hôm nay, TP.HCM chỉ còn lại chợ đầu mối Hóc Môn và hơn 100 chợ truyền thống hoạt động phục vụ nhu cầu thực phẩm, hàng thiết yếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem