Chợ không hiệu quả vẫn chiếm tỷ lệ 3%

Thứ ba, ngày 21/05/2013 09:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là con số tại hội nghị tổng kết Nghị định số 02 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ do Bộ Công Thương tổ chức hôm qua (20.5).
Bình luận 0

Ông Võ Văn Quyền-Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đánh giá: Qua 10 năm thực hiện Nghị định 02 của Chính phủ, tình trạng chợ hoạt động kém hiệu quả, không hiệu quả vẫn chiếm khoảng 3%; các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ cho khách mua hàng chưa được quan tâm phát triển; tình trạng kinh doanh hàng không đảm bảo chất lượng, hàng giả, hàng lậu... trong các chợ còn khá phổ biến.

Theo Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam, hiện cả nước ta có trên 9.000 chợ truyền thống và hệ thống chợ này đang giữ vai trò phân phối đến 80% lưu lượng hàng hóa đưa đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, các chợ truyền thống đang lâm vào tình cảnh ngày càng mất dần đi sức hút trước các kênh phân phối hiện đại khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem