Cho nhập khẩu 53.000 tấn muối

Thứ sáu, ngày 09/03/2012 20:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết: “Bộ Công Thương và Bộ NNPTNT đã thống nhất dự kiến bước đầu phân giao lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2012 là 53.000 tấn".
Bình luận 0

"Trong đó, 51.000 tấn muối công nghiệp cho các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng muối làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và 2.000 tấn muối tinh khiết cho sản xuất thuốc, sản phẩm y tế".

Theo tổng hợp của Bộ Công Thương, nhu cầu sử dụng muối công nghiệp phục vụ cho sản xuất hóa chất năm 2012 khoảng 280.000 tấn.

* Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ làm việc với Bộ NNPTNT trong cuối tuần này để xem xét việc xuất khẩu đường qua đường tiểu ngạch. Theo bà Phan Thị Thanh Minh- Phó Vụ trưởng Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Bộ NNPTNT và Hiệp hội Mía đường VN đang đề nghị xuất khẩu 250.000 tấn đường qua đường tiểu ngạch, nhưng quan điểm của Bộ Công Thương là phải tuân theo chính sách biên mậu và quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem