Chủ shop cán nát mẹt hoa quả: Gây họa vì không kiềm chế cảm xúc

Thùy Anh Thứ tư, ngày 22/01/2020 10:11 AM (GMT+7)
Liện quan đến vụ việc một chủ shop lao xe cán nát mẹt hoa quả của người bán hàng rong, chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội học (Viện Xã hội học Việt Nam) chia sẻ: "Hành vi cán nát mẹt quả của người bán hàng rong thực sự là hình ảnh xấu, chúng ta không thể khuyến khích hay chia sẻ, dù cho người phụ nữ ấy có mang bầu hay đang bức xúc".
Bình luận 0

Hai ngày qua, dư luận bàn tán khá nhiều đến câu chuyện một chủ shop quần áo đang mang bầu cán nát mẹt hàng hoa quả của người bán hàng rong. Câu chuyện đã gây bức xúc trong dư luận bởi sự ngang ngược, ghê gớm của người chủ shop.

Liên quan đến vụ việc này, ông Trịnh Hòa Bình cho rằng có thể đằng sau câu chuyện chủ shop quần áo cán nát mẹt hoa quả của người bán hàng rong là cả chuỗi dài những sự việc mâu thuẫn, áp lực từ cuộc sống, từ hành vi bày bán đồ trên vỉa hè được lặp đi lặp lại nhiều lần của người bán hàng rong trước đó. Nhưng dù nguyên nhân có là gì, hành động của người chủ shop vẫn không thể chấp nhận được.

img

Chủ shop quần áo phi thẳng xe cát nát mẹt hoa quả của người bán hàng rong trên vỉa hè. Ảnh: I.T

"Với một người phụ nữ đang mang thai, người ta thường hay bị căng thẳng, ức chế tâm lý. Thêm vào đó, ngày tết, con người còn phải chịu rất nhiều áp lực về kinh tế, gia đình, công việc nên có thể người chủ shop đã bị căng thẳng dẫn tới mất cân bằng trong cuộc sống. Khi mất cân bằng, không kiềm chế được, người phụ nữ này mới có hành động ngang ngược như vậy", ông Bình nói.

Theo ông Bình, trong một không gian kinh doanh chật chội, những người có cùng lợi ích thường có những mâu thuẫn, đối chọi nhau, không thể dung hòa. Nếu không biết nhường nhịn, kiềm chế, không có hành vi ứng xử chuẩn mực, rất dễ nãy sinh những mâu thuẫn.

"Có thể hành động của người bán hàng rong không đúng, nhưng họ không đáng phải nhận sự trừng phạt quá nặng như vậy. Người chủ shop quần áo có thể nhắc nhở, nhẹ nhàng, văn minh lịch sự, không nên hành động ngang ngược như vậy. Việc đâm xe vào không chỉ thiệt hại tài sản, mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, nếu vô tình đâm trúng người bán hàng rong", ông Trịnh Hòa Bình nói.

img

Thay vì làm hỏng đồ của người bán hàng hoa quả vì bức xúc, nhiều người cho rằng bà chủ shop quần áo có thể chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng. Ảnh: I.T

Cũng theo ông Bình, ngày tết thường làm gia tăng rất nhiều áp lực cho con người, như: Áp lực tham gia giao thông, áp lực kinh tế, áp lực chăm lo tết cho gia đình, người thân... Tất cả đều có thể khiến con người bị căng thẳng dẫn tới mâu thuẫn. Bởi vậy, nếu không có cách thức xử lý, ai cũng có thể trở thành người vi phạm pháp luật.

"Đây không chỉ là câu chuyện hiểu biết luật pháp, mà vấn đề là chúng ta phải biết cân bằng cuộc sống, xây dựng các kỹ năng để phòng tránh, kiềm chế cảm xúc, tránh để xảy ra xung đột. Chỉ có vậy, con người mới tránh xa được những rắc rối, nguy cơ gây mâu thuẫn", ông Bình khuyến cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem