Chủ “siêu máy bơm” chống ngập nói gì khi bị Sở Xây dựng đề nghị chấm dứt hợp đồng?

Chinh Hoàng - An Nguyễn Thứ năm, ngày 11/05/2023 15:52 PM (GMT+7)
Chủ máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh,TP.HCM cho biết, sẽ khởi kiện theo quy định của pháp luật nếu không nhận được phản hồi thỏa đáng liên quan việc Sở Xây dựng đề nghị chấm dứt hợp đồng.
Bình luận 0

Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh 

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê "siêu máy bơm" chống ngập đối với Công ty CP tập toàn Công nghiệp Quang Trung.

Chủ “siêu máy bơm” giúp TP.HCM chống ngập nói gì khi bị Sở xây dựng đề nghị chấm dứt hợp đồng? - Ảnh 1.

"Siêu máy bơm" chống ngập ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Ảnh: An Nguyễn

Động thái chấm dứt hợp đồng được Sở Xây dựng đưa ra khi hoàn thành nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, tuyến đường ghi nhận không ngập trở lại trong một thời gian dài.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP tập đoàn Công nghiệp Quang Trung phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm thủ tục chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt về vấn đề này, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, bày tỏ ông rất buồn trước đề nghị chấm dứt hợp mà Sở Xây dựng TP.HCM vừa đưa ra.

Theo ông Cường, khi TP.HCM xảy ra ngập nặng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh khiến hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng, công ty của ông đã bỏ công nghiên cứu thời gian dài mới chế tạo ra máy bơm thông minh.

Theo chủ trương của Thành Ủy và UBND TP.HCM, nếu chống ngập hiệu quả sẽ áp dụng trên toàn thành phố. Quá trình chống ngập bắt đầu từ năm 2019 và được Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố, Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP.HCM đánh giá hiệu quả cả về kỹ thuật lẫn kinh tế, chấp thuận thuê máy bơm trong 7 năm (2017-2023).

Chủ "siêu máy bơm" sẽ khởi kiện nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ lãnh đạo TP.HCM

Ông Cường cho hay, công ty đã phải dùng toàn bộ công sức, tâm huyết và thời gian nghiên cứu tìm tòi công nghệ trong thời gian dài để áp dụng vào thực tế và rất hiệu quả. Chi phí chống ngập bằng phương pháp này chỉ bằng 30% so với công nghệ truyền thống mà thành phố áp dụng.

Chủ “siêu máy bơm” giúp TP.HCM chống ngập nói gì khi bị Sở xây dựng đề nghị chấm dứt hợp đồng? - Ảnh 3.

Cận cảnh hệ thống "siêu máy bơm" chống ngập ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Ảnh: An Nguyễn

Tuy nhiên, khi chưa hết thời hạn hợp đồng thuê máy bơm, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã đơn phương dừng hợp đồng chống ngập để triển khai dự án thi công nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, với kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Vẫn theo ông Cường, phía Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đơn phương chấm dứt hợp động đã thỏa thuận trước đó với công ty; không thực hiện đúng cam kết mà lãnh đạo TP.HCM thống nhất thuê máy bơm trong 7 năm trước đó, vi phạm thỏa thuận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

"Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM vi phạm hợp đồng đã ký kết. Do đó, phía thuê máy bơm phải thực hiện theo luật là bị phạt theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp", chủ máy bơm nói.

Ông Cường cho biết thêm, khi máy bơm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh bị tạm ngưng hoạt động, công ty đã đặt vấn đề với lãnh đạo TP.HCM là muốn di chuyển máy bơm sang đường Nguyễn Văn Quá hoặc Phan Huy Ích để chống ngập, giúp đỡ người dân.

Nếu được chấp thuận, công ty sẽ không yêu cầu thành phố bồi thường việc vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, ông Cường nói Trung tâm Quản lý hạ tầng và Sở Xây dựng TP.HCM không thiện chí tiếp thu công nghệ chống ngập của công ty để giải quyết ngập các khu vực trên.

"Tôi cảm thấy rất buồn vì bỏ nhiều tâm huyết và vốn đầu tư để chống ngập cho thành phố mà cuối cùng phải chịu thiệt hại lớn. Thành phố không quan tâm đến hiệu quả mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu. Nếu không nhận được phản hồi thỏa đáng của phía lãnh đạo TP.HCM, chúng tôi sẽ khởi kiện theo quy định của pháp luật", ông Cường khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem