Chủ “tàu 67” bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

Trần Hòe Thứ tư, ngày 04/11/2020 17:57 PM (GMT+7)
Một chủ tàu cá vỏ thép đóng theo Nghị định 67 ở Thừa Thiên - Huế bị khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Chinh (51 tuổi, trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ “tàu 67” bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người  - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam ông Phan Văn Chinh.

Theo hồ sơ vụ án, ông Chinh là Chủ tịch Chi hội nghề cá biển thị trấn Thuận An. Từ năm 2016 đến năm 2018, lợi dụng chức vụ là Chủ tịch Chi hội nghề cá biển thị trấn Thuận An, ông Chinh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là bản thân có khả năng giúp các ngư dân xin được vốn vay ưu đãi đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản để ngư dân tin tưởng và đưa tiền cho đối tượng thực hiện các thủ tục.

Chủ “tàu 67” bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người  - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Chinh tại cơ quan công an.

Tổng số tiền Chinh chiếm đoạt của 4 ngư dân là gần 1,6 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Chinh dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Được biết, ông Chinh là một trong những ngư dân ở Thừa Thiên - Huế tiên phong vay vốn đóng tàu cá vỏ thép hiện đại theo Nghị định 67 của Chính phủ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem