Chủ tịch Bình Định cảm ơn “chiến sĩ áo trắng” đã hy sinh giây phút quây quần, đoàn tụ bên gia đình

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 26/02/2021 18:15 PM (GMT+7)
Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã có thư cảm ơn gửi đến các thầy thuốc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).
Bình luận 0

Ông Phi Long cho biết, năm nay, ngành y tế tỉnh này không tổ chức kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vì toàn ngành đang tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, cùng với cả nước, ngành y tế tỉnh Bình Định đã phấn đấu đạt được những kết quả rất tích cực với mạng lưới y tế dự phòng, khám chữa bệnh được tổ chức, sắp xếp kiện toàn; tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, công chức, viên chức ngành y tế được nâng cao; chất lượng khám, chữa bệnh cải thiện.

Ngoài ra, các thế hệ của ngành y luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần "Thầy thuốc như mẹ hiền", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

Chủ tịch Bình Định cám ơn “chiến sĩ áo trắng” đã hy sinh giây phút quây quần, đoàn tụ bên gia đình - Ảnh 1.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã tặng hoa, cảm ơn toàn ngành y tế tỉnh này.

Theo ông Phi Long, trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công chức, viên chức ngành y tế của tỉnh Bình Định đã phải trực 24/24h xuyên Tết, không kể ngày đêm hy sinh những giây phút quây quần, đoàn tụ bên gia đình để tập trung phòng chống dịch, đảm bảo cho nhân dân được đón Tết an toàn.

"Những cống hiến thầm lặng, không ngơi nghỉ trong công tác phòng, chống dịch của đội ngũ thầy thuốc ngành y tế thật đáng trân trọng", ông Phi Long cho hay.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định cũng gửi lời chúc mừng, cảm ơn và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế.

Ông Phi Long mong rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

"Tôi tin tưởng với sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, yêu nghề của đội ngũ thầy thuốc và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng chung sức của toàn xã hội, các "chiến sĩ áo trắng" sẽ luôn giữ vững tinh thần, sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh, lập nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với truyền thống của ngành y tế và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh", ông Phi Long nhắn nhủ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem