Chủ tịch Hạ viện Mỹ làm điều “chấn động” với ông Trump: Phó Tổng thống hành động

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ sáu, ngày 09/10/2020 19:40 PM (GMT+7)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã hủy chuyến đi được lên kế hoạch trước đến thành phố Indianapolis để ở lại Washington, D.C trong cả ngày 9.10, thời điểm Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi kích hoạt Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ.
Bình luận 0

img

Ông Pence ở lại Washington, D.C trong cả ngày 9.10 để đối phó việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất thành lập hội đồng đánh giá sức khỏe Tổng thống Trump.

Bà Nancy Pelosi với tư cách là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, muốn đề xuất thành lập một hội đồng nhằm đánh giá xem liệu Tổng thống Donald Trump có khả năng tiếp tục lãnh đạo đất nước hay không.

Đề xuất này nếu được thông qua có thể cho phép thành lập một hội đồng các chuyên gia do lãnh đạo hai đảng tại Hạ viện và Thượng viện chỉ định. Hội đồng thực hiện các kiểm tra y tế theo chỉ đạo của quốc hội nhằm "xác định Tổng thống có đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình hay không".

Ngay khi biết được kế hoạch của bà Pelosi, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã hủy chuyến đi được lên kế hoạch trước đến thành phố Indianapolis để ở lại Washington, D.C trong cả ngày 9.10.

“Không ai ốm cả. Không có kết quả xét nghiệm dương tính. Phó Tổng thống sẽ tiếp tục vận động tranh cử trong ngày 10.10 và 12.10”, phát ngôn viên của ông Pence, Devin O'Malley nói. “Chúng tôi sẽ cung cấp thêm kế hoạch của Phó Tổng thống vào tuần tới”.

Hôm 8.10, ông Pence đã tới vận động tranh cử ở bang Nevada và Arizona, trong khi ông Trump vẫn ở lại Nhà Trắng, hồi phục sau khi nhiễm Covid-19.

Theo Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ, nếu một tổng thống được xác định là không có đủ khả năng để tiếp tục lãnh đạo đất nước thì quyền lực sẽ được chuyển cho phó tổng thống.

img

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Ông Pence và các nghị sĩ đảng Cộng hòa được dự đoán sẽ có cả ngày 9.10 để bàn đến các phương án ngăn đề xuất của bà Pelosi trở thành hiện thực. Rất khó để cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều tán thành với đều xuất trên của bà Pelosi.

Đảng Cộng hòa cáo buộc bà Pelosi đang cố gắng hạ uy tín của ông Trump. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Chủ tịch Hạ viện Pelosi tiến hành một cuộc đảo chính. Bà ấy đang biến Tu chính án 25 thành vũ khí của mình", nghị sĩ đảng Cộng hòa Mark Green bình luận.

Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Mỹ cũng phải tán thành việc chuyển giao quyền lực, theo phương án của bà Pelosi, nghĩa là ông Pence phải xác nhận Tổng thống Trump không có đủ sức khỏe để lãnh đạo đất nước.

Khả năng này càng không thể xảy ra bởi Phó Tổng thống Mike Pence luôn trung thành với ông Trump và hoàn toàn không tỏ ra lo ngại về hành vi của ông Trump trong những ngày vừa qua.

“Tôi đã đã nói chuyện với Tổng thống vào sáng ngày 8.10. Ông ấy đang ở Nhà Trắng và đang hồi phục tốt”, ông Pence phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở thành phố Boulder, bang Nevada.

Tại Nevada, ông Pence tiếp tục ca ngợi chiến lược đối phó Covid-19 của chính quyền Trump. Ông nói Tổng thống Trump đã sớm ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc, ngay từ cuối tháng Giêng.

“Quyết định của ông Trump khi đó đã cứu mạng vô số người Mỹ và giúp chúng ta có một cuộc tổng động viên trong ngành sản xuất, lớn nhất kể từ Thế chiến 2”, ông Pence nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem