Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN: Không có chuyện giá trứng rẻ đến mức phải giải cứu

Bình Minh Thứ hai, ngày 13/02/2023 14:27 PM (GMT+7)
Hiện nay, trên các diễn đàn mạng xã hội nhiều tài khoản Facebook đăng thông tin bán trứng gà giá rẻ. Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam khẳng định: Không có chuyện giá trứng rẻ đến mức phải giải cứu.
Bình luận 0

Giá trứng ở mức 1.800 - 2.000 đồng/quả, nông dân vẫn có lời

Cụ thể, chiều 13/2, trao đổi với Dân Việt xung quanh thông tin giá trứng gà giảm sâu, thậm chí đã xuất hiện nhiều điểm giải cứu, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam khẳng định: "Đúng là từ đầu năm 2023, giá trứng có giảm một chút nhưng không đến nỗi rẻ như thông tin xuất hiện trên các trang mạng xã hội những ngày qua".

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, năm 2022, trứng là một trong những mặt hàng có mức giá tương đối tốt, đảm bảo lợi nhuận khá cho người chăn nuôi.

Bước sang đầu năm 2023, giá trứng có giảm so với đợt cuối năm 2022 nhưng vẫn đảm bảo nông dân bán ra có lời. 

"Ngày hôm nay, giá trứng gà hiện đang dao động trong khoảng 1.800 - 2.000 đồng/quả, mức giá này vẫn đảm bảo nông dân có lời", ông Sơn khẳng định.


Thị trường trứng gà sau Tết ở miền Bắc - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, giá trứng tại trại ngày hôm nay 13/2 ở mức 1.800- 2.000 đồng/quả. Ảnh: P.V

Thông tin "giải cứu" trứng chỉ là chiêu trò?

Mấy ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội đang "hot" với thông tin nhiều tài khoản Facebook rao bán trứng gà với giá rẻ, thậm chí đăng ảnh treo băng rôn "giải cứu trứng cho người chăn nuôi".

Theo đó, một tài khoản Facebook tên H.D đăng thông tin giao bán trứng gà giá rẻ như sau: "Giải cứu trứng gà đi cả nhà ơi sốc luôn đấy ạ. Trứng gà ri 25k/10 quả".

Một tài khoản Facebook khác có tên Đ.H.H cũng đăng tải thông tin giao bán trứng gà giá rẻ với nội dung: "Em giải cứu gấp 5.000 trứng gia cầm giúp bà con chăn nuôi ở làng nghề trứng CHÂU MAI-LIÊN CHÂU- THANH OAI".

Hay một tài khoản khác đăng thông tin giao bán trứng gà giá rẻ: "Giải cứu trứng gà anh chị em mình ơi!!! Trại nhà em đợt này gà đẻ nhiều trứng quá. Trứng bao tươi mới từng ngày, chất lượng đảm bảo, lòng đỏ to, ăn thơm ngon không tanh". 

Khi các tài khoản Facebook đăng thông tin bán trứng gà giá rẻ, treo băng rôn "giải cứu trứng cho người nông dân" trên mạng xã hội thì đã nhận được rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng, đa phần đều hỏi thông tin và đặt mua. Nhiều người đặt mua với số lượng lớn từ vài chục đến vài trăm quả.

Ngày 13/2, PV Dân Việt cũng đã liên hệ đến số điện thoại của một chủ tài khoản Facebook tên H.D bán trứng gà giá rẻ. Theo chủ tài khoản này chia sẻ: "Sau Tết thị trường tiêu thụ trứng gà có giảm nhẹ do đầu năm các nhà hàng chưa hoạt động trở lại nhiều dẫn đến trứng không xuất được nên các thương lái, người bán hàng online như chúng tôi thu mua trứng, gom đơn hàng sau đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội để bán". 

Chủ tài khoản Facebook tên H.D nói với Dân Việt: "Mặc dù bán trứng gà với giá rẻ nhưng nếu như một ngày có thể bán được vài nghìn quả thì vẫn có lãi. Từ hôm đăng thông tin giao bán bán trứng gà giá rẻ, bình quân mỗi ngày tôi bán được trên 1.000 quả, cao điểm nhất có ngày bán được 5.000 quả."

Cũng theo chủ tài khoản Facebook tên H.D, về chất lượng thì trứng gà giá rẻ, tươi, lòng đỏ to, ăn thơm ngon không khác gì với trứng bán ngoài chợ. 

Một thương lái cũng tiết lộ, thực chất thông tin họ đưa lên chủ yếu để "câu" khách, nhằm bán trứng với số lượng lớn.

Trước thông tin trứng gà được bán với giá rẻ trên mạng xã hội, chia sẻ với Dân Việt, anh Nguyễn Hữu Tuệ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động (Hưng Yên) đang nuôi 6 vạn gà đẻ trứng cho biết, vừa qua thời tiết nồm ẩm kéo dài ở các tỉnh miền Bắc nên đối với những trang trại không có máy sấy sẽ dẫn đến trứng bị ẩm mốc, khó tiêu thụ hoặc tiêu thụ chậm. 

"Đối với những trại nuôi từ vài nghìn đến vài vạn gà đẻ thì mỗi ngày sản xuất ra hàng nghìn quả trứng, trong khi đó không có hệ thống sấy sẽ dẫn đến tiêu thụ chậm là điều khó tránh khỏi. Hiện nay, trang trại của tôi đã đầu tư hệ thống máy sấy nên bảo quản được trứng lâu hơn, mỗi ngày xuất bán khoảng 4 vạn trứng, giá 2.200 đồng/quả", anh Tuệ chia sẻ.

Cũng chia sẻ với Dân Việt, ông Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Năm Hưởng cho biết, thị trường trứng gà ở các tỉnh miền Bắc cũng đang có xu hướng giảm. Nguyên nhân do người dân đang chuộng nuôi giống gà "siêu đẻ" Ai Cập nên lượng trứng xuất bán ra thị trường rất dồi dào. Hiện nay, thị trường trứng gà ngoài Bắc cũng đang "tràn" vào miền Nam.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem