Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Hưng Yên

Doãn Thành Đạt (Hội ND tỉnh Hưng Yên) Thứ tư, ngày 28/12/2022 11:36 AM (GMT+7)
Ngày 27/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.
Bình luận 0

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Năm 2022, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội đã kết nạp được 3.200 hội viên mới, đạt 106% so với chỉ tiêu giao, nângtổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 215.534 hội viên. 

Các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân như vốn, chuyển giao KHKT, dạy nghề, vật tư nông nghiệp. Đồng thời tích cực hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào ND tỉnh Hưng Yên - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thành Đạt.

Nhằm giúp hội viên nông dân có vốn phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ ngân sách và huy động hội viên nông dân tiết kiệm xây dựng nguồn vốn này. Kết quả, năm 2022, các cấp Hội đã tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND được trên 8,2 tỷ đồng, đạt 182,5% kế hoạch giao.

Trong năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên có 73.580 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, có 152.324 lượt hội viên nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cấp Hội đã phối hợp giúp đỡ 1.050 hộ thoát nghèo, hỗ trợ nhiều hội viên khó khăn về ngày công, cây, con giống... góp phần giúp hội viên ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng số tiền đóng góp trên 8,6 tỷ đồng; 9.322 ngày công; hiến 28.940m2 đất; đường giao thông được làm mới, sửa chữa 73km…

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào ND tỉnh Hưng Yên - Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các đại biểu chứng kiến ký giao ước thi đua năm 2023 tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Ngọc.

6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Hưng Yên trong năm 2022, 

Để công tác hội và phong trào nông dân năm 2023 và những năm tiếp theo hoạt động ngày càng hiệu quả, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hưng Yên cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. 

Cụ thể, Hội Nông dân Hưng Yên cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới phương pháp tập hợp hội viên nông dân trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân, lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội. 

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào ND tỉnh Hưng Yên - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Ảnh: Thành Đạt

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cần tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. 

"Các cấp Hội cần thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, nòng cốt là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi"- đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cần thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong đời sống và sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân. 

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội các cấp, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác văn kiện và nhân sự của Đại hội. 

Tại hội nghị, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2023. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 được Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khen thưởng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem