Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Phát huy nhân tố tích cực, phê bình yếu tố tiêu cực, khuyết điểm

Thu Hà-Phạm Hưng Thứ ba, ngày 18/08/2020 10:05 AM (GMT+7)
Hôm nay (18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) lần thứ IX - nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tại đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN đã có bài phát biểu quan trọng...
Bình luận 0

Khẳng định vai trò, vị trí Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN

Đại hội có chủ đề "Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đạo đức, lối sống, phong cách vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại".

Đến dự Đại hội có đồng chí Trương Xuân Cừ – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư, đồng chí Lưu Văn Bính – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, các đồng chí lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối và lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng, A03 – Bộ Công an.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Các đại biểu Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca trong nghi thức Đại hội. Ảnh Phạm Hưng

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN cho biết: Hôm nay, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh tình hình quốc tế và đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Đảng và Nhà nước ta đang tập trung cao độ sự lãnh đạo để cùng toàn dân vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Hưng

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ VIII, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, đặc biệt trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã thường xuyên chỉ đạo và định kỳ kiểm tra giúp đỡ, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN từng bước được quan tâm, tăng cường về mọi mặt, các nhân tố tích cực và ưu điểm được phát huy, các yếu tố tiêu cực và khuyết điểm bị phê bình, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo được những chuyển biến tiến bộ của nhiều chi bộ và đa số đảng viên.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 3.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) lần thứ IX - nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục khởi sắc 

Các chi bộ ngày càng quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, tăng cường làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giải quyết có lý có tình những vấn đề tổn tại ngay từ chi bộ, nên đa số đảng viên của Đảng bộ luôn tự chủ, tự giác, tự tin, tự trọng, tự lập, tự học không ngừng để làm tốt công tác Hội và phong trào nông dân. 

Theo đó, việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về công tác cán bộ và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội VII của Hội NDVN và các nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục khởi sắc với những kết quả mới rất quan trọng.

Trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, trong quá trình tổ chức Đại hội từ chi bộ, những hạn chế, yếu kém và khuyết điểm của Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN đã được các chi bộ thẳng thắn chỉ rõ và đánh giá đúng đắn, được thể hiện khá đầy đủ trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội, rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý và trên cơ sở đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tích cực nhất về xây dựng Đảng.

Các văn kiện trình Đại hội hôm nay được chuẩn bị công phu, nghiêm túc theo hướng dẫn của T.Ư, của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và là kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Cùng với việc chuẩn bị văn kiện trình Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành nghiêm túc quy trình công tác nhân sự Đại hội, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Đặc biệt, cùng với không khí thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng ủy cơ quan đã phát động đợt thi đua tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã phát động đoàn viên và hội viên tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 4.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Phạm Hưng

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN lần thứ IX có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thảo luận và quyết định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VIII, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 5.

Đồng chí Trần Mạnh Hoài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khoá VIII trình Đại hội khoá IX. Ảnh Phạm Hưng

Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng đề nghị các đại biểu hãy nêu cao ý thức tổ chức, tinh thần trách nhiệm để góp sức mình vào sự thành công của Đại hội. Sự thành công của Đại hội sẽ là điều kiện, là tiền đề để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Sự thành công của Đại hội khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò, vị trí của Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại và đưa đất nước ta vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem