Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng thăm gia đình liệt sĩ hy sinh trong trận lở đất ở huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 27/10/2020 20:02 PM (GMT+7)
Ngày 27/10, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa qua.
Bình luận 0

 Đồng chí Thào Xuân Sùng và đoàn công tác đã tới nhà riêng của 2 liệt sĩ hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị).

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm gia đình liệt sĩ hi sinh trong trận sạt lở đất ở Hướng Hoá - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam động viên gia đình liệt sĩ Trung tá-Phùng Thanh Tùng (TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: Vũ Thượng

Tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Thào Xuân Sùng đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên tới gia đình liệt sĩ Trung tá-Phùng Thanh Tùng (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò), mong gia đình liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau.

Bà Hoàng Thị Diệu (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, vợ liệt sĩ Trung tá-Phùng Thanh Tùng) nghẹn ngào nói: "Khi nghe tin anh Tùng mất tích, cả gia đình ai cũng lo lắng và gọi điện cho đồng nghiệp để biết thông tin. Nhưng ngày 18/10, đơn vị anh công tác báo về, anh Tùng đã hy sinh khi đang trên đường đi vào vùng mưa lũ ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Lúc đó tôi ngất lịm, thương cho anh, thương cho các con đang còn nhỏ đã mất bố".

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm gia đình liệt sĩ hi sinh trong trận sạt lở đất ở Hướng Hoá - Ảnh 2.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thắp hương cho liệt sĩ Trung tá-Nguyễn Cao Cường, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh hy sinh trong trận sạt lở đất huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Ảnh: Vũ Thượng

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới thăm hỏi gia đình liệt sĩ Trung tá-Nguyễn Cao Cường công tác tại Đoàn 337, hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Khắc Dương (thôn Nam Sách, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), bố liệt sĩ Trung Tá-Nguyễn Cao Cường, Chi Hội trưởng Hội Nông dân) đượm buồn nói: "Gia đình chúng tôi rất xúc động khi được Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam về thăm hỏi, động viên giúp gia đình vơi đi sự mất mát to lớn này".

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm gia đình liệt sĩ hi sinh trong trận sạt lở đất ở Hướng Hoá - Ảnh 3.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thắp hương cho các nạn nhân thiệt mạng vì mưa lũ. Ảnh: Vũ Thượng

Ngoài ra, đồng chí Thào Xuân Sùng cũng qua thăm hỏi, động viên gia đình 3 nạn nhân bị tử vong trong đợt mua lũ vừa qua, là nạn nhân Lê Hương Trà (thôn Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); nạn nhân Trần Văn Doãn (khối 9, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); nạn nhân Nguyễn Phi Hợp (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm gia đình liệt sĩ hi sinh trong trận sạt lở đất ở Hướng Hoá - Ảnh 4.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao phần quà hỗ trợ, động viên các gia đình có người tử nạn trong lũ lụt ở tỉnh Hà Tĩnh sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Châu Lệ Huyền (thôn Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vợ nạn nhân Lê Hương Trà) xúc động: "Vợ chồng tôi sinh được hai người con, cháu nhỏ mới 3 tuổi, lúc còn sống anh Trà nói sau này nghỉ hưu sẽ về quê sinh sống. Anh Trà mất nên gia đình thực hiện theo nguyện vọng anh, và cố gắng nuôi con khôn lớn. Cảm ơn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, cá nhân đã đến thăm hỏi".

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm gia đình liệt sĩ hi sinh trong trận sạt lở đất ở Hướng Hoá - Ảnh 5.

Đồng chí Thào Xuân Sùng căn dặn người dân tỉnh Hà Tĩnh "khi đi đánh cá ở mực nước sâu nhớ phải mặc áo phao, nên thành lập hội đánh cá để tương trợ nhau khi gặp nạn". Ảnh: Vũ Thượng

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ: "Hà Tĩnh là một trong những tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, nhà cửa bị ngập lụt, hoa màu, vật nuôi thiệt hại nặng...Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tới từng nhà thăm hỏi các liệt sĩ, hội viên, nông dân gặp nạn. Mong người dân Hà Tĩnh, gia đình các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn này".

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm gia đình liệt sĩ hi sinh trong trận sạt lở đất ở Hướng Hoá - Ảnh 6.

Gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng vì mưa lũ vừa qua ở tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác. Ảnh: Vũ Thượng


Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm gia đình liệt sĩ hi sinh trong trận sạt lở đất ở Hướng Hoá - Ảnh 7.

Chiều 27/10, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng dẫn đầu, Hội Nông dân TP Hà Nội, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã ủng hộ đồng bào tỉnh Hà Tĩnh bị lũ lụt với số tiền mặt 210 triệu đồng, 21 tấn gạo, 3.300 chiếc bánh chưng, 1.100 chai nước mắm, 1.100 túi mì chính,…Ảnh; Vũ Thượng

 

"Trận lũ lụt vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh có 6 người chết, 3 ha ao hồ mất trắng, trâu, bò…chết rất nhiều. Nhờ được sự chia sẻ từ trung ương, các bộ, ngành, và Hội Nông dân Việt Nam đang giúp người dân Hà Tĩnh dần vượt qua khó khăn, để sớm ổn định cuộc sống"-Ông Hoàng Trung Dũng-Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem