Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế thăm mô hình nuôi cá thu lãi tiền tỷ mỗi năm

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 14/05/2022 13:11 PM (GMT+7)
Ngày 13/5, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phú Lộc về tình hình hoạt động, triển khai các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phú Lộc, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên nông dân ở huyện hưởng ứng, tích cực tham gia. Năm 2021, có 8.000 hộ nông dân ở huyện đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có 4.425 số hộ đạt danh nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế thăm mô hình nuôi cá thu lãi tiền tỷ mỗi năm  - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình nuôi cá của hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Văn Lâm.

Trong năm có 2 câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được xây dựng, 50 hộ nông dân được giúp đỡ thoát nghèo. 

Các cấp Hội ở huyện đã triển khai hướng dẫn và vận động thành lập các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Thành lập 2 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 17 tổ hội nghề nghiệp. Các mô hình này hoạt động đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Chí Quang cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm mô hình của anh Tôn Thất Hoàng Vũ (tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô). 

Hiện anh Vũ đang thả nuôi 80 bè cá. Vật liệu làm bè nuôi cá  là gỗ, lưới được kết lại với nhau và cố định bằng phao để dễ dàng điều chỉnh khi nước lên xuống. 

Với số lượng 80 bè, anh Vũ thả nuôi 1.000 con cá dìa, 1.000 con cá nâu, 300 con cá bớp, 2 tạ cá kình, 2.000 con cá mú, 2.000 con cá hồng mỹ. Trong điều kiện thời tiết, thị trường ổn định, trung bình hàng năm anh Vũ thu lãi từ 1 - 1,2 tỷ đồng từ nuôi cá.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế thăm mô hình nuôi cá thu lãi tiền tỷ mỗi năm  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang đánh giá cao hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Văn Lâm.

Ông Nguyễn Chí Quang cũng đến thăm hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Trần Văn Chương ở thị trấn Lăng Cô. Với tổng diện tích 2ha nuôi xen ghép hàu lốp và các loài thuỷ sản, mỗi năm ông Chương thu được 250 - 300 triệu đồng.

Qua thăm trực tiếp các mô hình, ông Nguyễn Chí Quang đánh giá cao tính hiệu quả cũng như nỗ lực nghiên cứu học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Ông Nguyễn Chí Quang động viên các hội viên nông dân tiếp tục duy trì và phát triển mô hình, mạnh dạn đầu tư để sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Hội Nông dân huyện Phú Lộc và các sở Hội ở địa phương này tiếp tục chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân vào Hội...

Hội cũng phối hợp với các ban, ngành liên quan để hỗ trợ mô hình, đưa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng lan rộng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế thăm mô hình nuôi cá thu lãi tiền tỷ mỗi năm  - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình nuôi hàu lốp của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Văn Lâm.

Hội Nông dân huyện Phú Lộc và các cơ sở Hội ở huyện cũng được giao chú trọng phối hợp với các ban, ngành hướng dẫn hội viên nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ nông nghiệp của địa phương, hướng tới sản xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch sinh thái; thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, đưa sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem