Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm hỏi, tặng quà cho dân bị lũ lụt, sạt lở đất tỉnh Quảng Trị

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 30/10/2020 15:03 PM (GMT+7)
Ngày 30/10, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trường đoàn đã đến thăm điểm trường, tặng quà các hộ dân trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá (Quảng Trị) bị thiệt hại do mưa lũ, lở đất.
Bình luận 0

Tại khu vực miền núi hai huyện Đakrông và huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) đợt lũ và lở đất vừa qua đã có 26 xã, thị trấn bị nhập, thiệt hại về người và của, nhiều nơi hệ thống sông suối dâng cao gây sạt lở đất, chia cắt trên diện rộng.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm điểm trường, tặng quà đồng bào bị lũ quét tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Vũ Thượng

Theo ông Trần Văn Bến-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết: "Tính đến ngày 21/10 trên địa bàn có 50 người chết, 4 người mất tích, 25 người bị thương. Về nhà ở 175 nhà bị thiệt hại; trên 200 điểm trường ảnh hưởng của lũ; diện tích lúa thiệt hại 363,8 ha; gia súc bị chết cuốn trôi 5.835 con..."

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm điểm trường, tặng quà đồng bào bị lũ quét tỉnh Quảng Trị - Ảnh 2.

Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Mỗi suất quà bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt, và gạo, mì tôm, nước mắm...Ảnh: Vũ Thượng

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định đời sống sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ, ban, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trước mắt những nhu yếu cụ thể như: Lương thực, nước uống, vật dụng gia đình để cứu trợ nhân dân vùng lũ; hoá chất để tiêu độc, khử trùng, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh; giống cây trồng, vật nuôi để kịp thời khôi phục sản xuất; phương tiện, vật tư thiết bị cứu hộ, cưu nạn.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm điểm trường, tặng quà đồng bào bị lũ quét tỉnh Quảng Trị - Ảnh 3.

Đồng bào huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao món quà rất ý nghĩa. Ảnh: Vũ Thượng

Nhận được món quà từ lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Hồ Văn LaHai (thôn Ta Lêng, xã ĐaKrông, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) xúc động: "Trận lụt vừa qua khiến hoa màu, ống nước gia đình tôi thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Nay nghe thông báo có đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về trao quà tôi vui hơn, cảm ơn nhiều...".

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm điểm trường, tặng quà đồng bào bị lũ quét tỉnh Quảng Trị - Ảnh 4.

Người dân huyện Đakrông vui mừng khi nhận quà từ Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Nguyễn Tri Tuân-Bí thư huyện Đakrông báo cáo với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: "Từ đầu năm đến nay, huyện Đakrông phải chịu tới 5 đợt mưa lũ lớn khiến 2 người chết, thiệt hại cây trồng, vật nuôi của bà con 2 tỷ đồng; Các công trình điện, đường...hư hại ước 400 triệu đồng; Hơn 500 hộ bị lụt sâu trên 1 mét nước...Xin cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến đồng bào".

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm điểm trường, tặng quà đồng bào bị lũ quét tỉnh Quảng Trị - Ảnh 4.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới thăm, tặng quà điểm trường tiểu học số 1 Khe Xanh, thị trấn Hướng Hóa bị hư hại lo lũ quét. Ảnh: Vũ Thượng

Có mặt tại huyện Hướng Hoá (Quảng Trị),  đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp Hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tới thăm điểm trường tiểu học số 1 Khe Xanh, thị trấn Hướng Hoá.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm điểm trường, tặng quà đồng bào bị lũ quét tỉnh Quảng Trị - Ảnh 5.

Đồ dùng học tập tại trường tiểu học số 1 Khe xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị lũ quét qua hư hại hoàn toàn. Ảnh: Vũ Thượng

Cô Nguyễn Lệ Thuý An, giáo viên trường tiểu học số 1 Khe Xanh cho biết: "Hiện điểm trường số 1 Khe Xanh có 3 phòng học, 65 em học sinh, vừa qua mua lớn, nước lũ chảy mạnh tràn vào trường khiến nhiều đồ đạc dạy học hư hỏng, nền phòng học bùn đất phủ kín...Các em giờ phải di chuyển đến điểm trường khác học, có em đi bộ nhiều km mới tới trường mới".

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm điểm trường, tặng quà đồng bào bị lũ quét tỉnh Quảng Trị - Ảnh 6.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, động viên các cháu học sinh trường tiểu học số 1 Khe Xanh phải cố gắng học thật giỏi. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng trong ngày 30/10, đồng chí Thào Xuân Sùng đến tận gia đình, động viên bà Trương Thị Khuyên (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) mẹ của liệt sĩ Lê Tuấn Anh, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hy sinh vào 1 giờ ngày 18/10, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trong lúc làm nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm điểm trường, tặng quà đồng bào bị lũ quét tỉnh Quảng Trị - Ảnh 7.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tới thăm gia đình chiến sĩ hy sinh trong đợt mưa lũ vừa qua ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Vũ Thượng


"Thay mặt bà con hội viên, nông dân, chúng tôi cảm ơn Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, cảm ơn Trung ương Hội luôn quan tâm tới nông dân tỉnh Quảng Trị"-ông Nguyễn Đăng Quang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem