Chủ tịch Miss Universe công bố tiêu chí mới: Không được liên quan đến cuộc thi khác

Minh Châu Thứ tư, ngày 22/02/2023 15:46 PM (GMT+7)
Tại sự kiện họp báo Miss Universe Indonesia, bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip chia sẻ thông tin quan trọng về tiêu chí chọn đơn vị sở hữu giấy phép cuộc thi.
Bình luận 0

Mới đây, doanh nhân Anne Jakkaphong Jakrajutatip đã có mặt tại buổi họp báo Miss Universe Indonesia. Tại đây, chủ tịch Miss Universe đã công bố thông tin quan trọng liên quan đến yêu cầu dành cho các đơn vị nắm giữ giấy phép cử đại diện đến với đấu trường sắc đẹp quan trọng này. Theo đó, các cuộc thi quốc gia chỉ tổ chức dành riêng cho Miss Universe, không được liên quan đến bất kỳ cuộc thi nào khác.

Tại buổi họp báo, bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip cho biết: "Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mong muốn chỉ một sân khấu cho một thương hiệu của cuộc thi, không một cuộc thi nào khác tham gia cùng. Không thể tham gia chung trên một sân khấu, ví dụ: Hoa hậu tham gia Miss Universe, Á hậu 1 tham gia cuộc thi này, Á hậu 2 tham gia cuộc thi kia".

Chủ tịch Miss Universe công bố tiêu chí mới: Không được liên quan đến cuộc thi khác! - Ảnh 1.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip thay đổi mô hình kinh doanh và đưa ra loạt yêu cầu mới dành cho những đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe tại các quốc gia. (Ảnh: Instagram)

Theo tân Chủ tịch Miss Universe, thương hiệu là quan trọng nhất. Tổ chức Miss Universe cần sự tôn trọng và muốn trở thành ưu tiên hàng đầu của các đơn vị nắm giữ bản quyền cử đại diện tham gia cuộc thi. Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip chia sẻ: "Tôi tôn trọng cách làm việc của các bạn trong 20 - 30 năm qua. Tôi ngưỡng mộ những điều mà các bạn làm được. Tuy nhiên, đây là nguyên tắc của công ty và tổ chức, chúng tôi cần sự tôn trọng và là ưu tiên hàng đầu. Thương hiệu quan trọng nhất. Chúng tôi không thể thay thế, nên chúng tôi phải là số 1 và duy nhất trên sân khấu khi bạn thực hiện cuộc thi".

Như vậy, khi đang tổ chức Miss Universe trên sân khấu, đơn vị nắm quyền tổ chức cuộc thi ở các quốc gia không được phép trao giải đồng loạt. Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip muốn hoa hậu sẽ được công bố đại diện quốc gia dự thi Miss Universe. Đơn vị tổ chức muốn cử Á hậu 1 và Á hậu 2 tham gia cuộc thi khác, buộc phải tổ chức sự kiện riêng biệt để thông báo.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip đưa ra yêu cầu mới tại họp báo Miss Universe Indonesia 2018. (Clip: World Press)

Binipining Pilipinas là cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng tại Philippines. Năm 2018, Catriona Gray là người đẹp giành được chiến thắng. Cô được cử đến tham gia Miss Universe 2018. Á hậu 1 Binipining Pilipinas là Ma Ahtisa Manalo được công bố trở thành đại diện Philippines đến Miss International 2018. Á hậu 2 là Jehza Huelar được trao cơ hội đến Supranational 2018.

Ngoài ra, ban tổ chức Binipining Pilipinas còn trao thêm một số danh hiệu cho các thí sinh. Họ sẽ đại diện Philippines tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác. Đây là việc không phù hợp với yêu cầu mới mà tân chủ tịch Miss Universe đưa ra. Được biết, hiện tại, đơn vị tổ chức Binipining Pilipinas đã mất quyền cử đại diện đến Miss Universe vào tay một đơn vị khác.

Chủ tịch Miss Universe công bố tiêu chí mới: Không được liên quan đến cuộc thi khác! - Ảnh 3.

Catriona Gray đăng quang Binipining Pilipinas 2018. (Ảnh: Missosology)

Với tiêu chuẩn mới từ Miss Universe, cộng đồng yêu nhan sắc nhận định yêu cầu mới của bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip mang tính độc đoán, khắt khe. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng, yêu cầu mới của bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip không biến một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia trở thành "lẩu thập cẩm" và bảo vệ được thương hiệu Miss Universe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem