Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng 8 năm không thù lao, CEO Tô Hải “từ chối” 3,8 tỷ tiền thưởng

Nhật Minh Thứ sáu, ngày 19/03/2021 13:24 PM (GMT+7)
Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng thu hút sự quan tâm của dư luận với khi các thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp này tiếp tục “điệp khúc” thù lao 0 đồng.
Bình luận 0

Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng 8 năm liên tiếp nhận thù lao 0 đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã ck: VCI) do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch vừa công bố tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Theo tờ trình, Chủ tịch VCSC Nguyễn Thanh Phượng sẽ không nhận thù lao trong năm 2021 này. Đây sẽ là năm thứ 8 liên tiếp, người đứng đầu VCSC "từ chối" thù lao của doanh nghiệp.

Còn nhớ, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018, việc các thành viên trong HĐQT VCSC không nhận thù lao đã gây tò mò cho không ít cổ đông. 

Trước mối băn khoăn này, bà Nguyễn Thanh Phượng cho biết: "Gần như từ lúc niêm yết đến giờ VCSC chỉ nhận thù lao một năm duy nhất. Chúng tôi vẫn duy trì truyền thống không nhận thù lao, không có một lý do gì cụ thể".

Không chỉ Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng, các thành viên HĐQT của doanh nghiệp cũng có chính sách thù lao tương tự.

Đối với thành viên Ban kiểm soát, HĐQT VCSC đề xuất trích thù lao tổng 360 triệu đồng. Trong đó, trưởng ban kiểm soát thù lao hàng tháng 20 triệu đồng và 5 triệu đồng/tháng/người đối với 2 thành viên ban kiểm soát.

Tổng giám đốc Tô Hải từ chối 3,8 tỷ tiền thưởng, "ôm" khối tài sản khủng

HĐQT VCSC cũng trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 khoản thưởng 7,7 tỷ đồng cho ban giám đốc công ty, tương đương 8% phần lãi trước thuế năm 2020 cao hơn cùng kỳ.

Tuy nhiên, ban giám đốc chỉ nhận 3,85 tỷ đồng do ông Tô Hải – Tổng giám đốc từ chối khoản thưởng của mình để giảm chi phí cho công ty. Vì vậy, HĐQT VCSC đề xuất thưởng cho ban giám đốc năm 2020 là 3,85 tỷ đồng.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng 8 năm không thù lao, Tổng giám đốc “từ chối” 3,8 tỷ tiền thưởng - Ảnh 2.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng 8 năm không thù lao, Tổng giám đốc “từ chối” 3,8 tỷ tiền thưởng

Cũng trong tờ trình vừa được công bố, HĐQT VCSC dự tính sẽ chia cổ tức tối đa lên tới 15% (tương đương 1.500 đồng/cp).

Nếu các tờ trình được thông qua, mặc dù không nhận thù lao thành viên HĐQT và từ chối khoản tiền thưởng gần 4 tỷ đồng, ông Tô Hải vẫn có được nguồn lợi nhuận "khủng" từ cổ tức. 

Theo đó, với hơn 37,7 triệu cổ phiếu VCI đang nắm giữ (tương đương với tỷ lệ sở hữu 22,77%), ông Tô Hải sẽ thu về khoảng 56,6 tỷ đồng tiền mặt từ việc chia cổ tức này.

Không những thế, việc giá cổ phiếu VCI tăng khoảng 34% trong 3 tháng đầu năm nay, túi tiền của ông Tô Hải cũng đã "phình" thêm gần 650 tỷ đồng.

Được biết, tại phiên họp thường niên năm ngoái, ông Hải được ĐHĐCĐ VCSC cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 25-35% mà không cần chào mua công khai.

Ông Hải cho biết, cá nhân và gia đình khi đó đã giữ xấp xỉ tỷ lệ này. Trong đợt giảm giá cuối tháng 3/2020, ông có nhu cầu mua thêm nhưng không được vì vướng quy định phải chào mua công khai nếu muốn sở hữu trên 25% vốn tại một công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán. Hơn nữa, chào mua công khai thì sẽ không thực tế về mặt tỷ lệ và giá bán do thị trường điều chỉnh.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay lần lượt đạt 2.050 tỷ đồng và 1.250 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,5% và 31,4%.

Ban lãnh đạo VCSC cho biết, sẽ tái khởi động các thương vụ lớn, củng cố vị thế trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Các hợp đồng công ty đang thực hiện có giá trị giao dịch ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng trong năm 2021 ở các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, hàng tiêu dùng, logistics... Đối với lĩnh vực môi giới, công ty dự báo năm nay vẫn khó khăn do cạnh tranh gay gắt từ các công ty chứng khoán vốn Hàn Quốc với chiến lược giảm lãi suất cho vay margin và phí giao dịch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem