Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng đặc sản Đắk Lắk tại “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022”

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 20/11/2022 09:21 AM (GMT+7)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghé thăm các gian hàng đặc sản Đắk Lắk tại chương trình “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2022” do Bộ Công Thương và Tập đoàn Central Retail tổ chức.
Bình luận 0

Cụ thể, hai sản phẩm đến từ Đắk Lắk đang tham gia trưng bày, giới thiệu tại "Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2022" gồm: Socola đạt tiêu chuẩn "kinh tế tuần hoàn" của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nông trại EDE (sở hữu thương hiệu Miss Ede) và sản phẩm hạt mắc ca đạt chuẩn OCOP 4 sao của Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương - đơn vị vừa xuất chuyến container mắc ca chính ngạch đầu tiên qua thị trường Nhật Bản hồi tháng 11/2022.

Chủ tịch nước thăm gian hàng đặc sản Đắk Lắk tại “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022” - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm quan gian hàng Miss Ede tại “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022”.

Ông Hoàng Danh Hữu - Giám đốc điều hành Miss Ede bày tỏ vui mừng khi sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại "Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2022". Miss Ede là thương hiệu tiên phong sử dụng 100% trái ca cao và cà phê tại các khu vực canh tác cảnh quan đạt tiêu chuẩn canh tác bền vững của quốc tế ngay chính tại Tây Nguyên. 

Do đó, thông qua sự kiện này, ông muốn giới thiệu nhiều hơn đến du khách Thái Lan và bạn bè quốc tế biết nhiều hơn đến văn hóa, con người Việt Nam, Tây Nguyên, Đắk Lắk, thông qua sản phẩm được tạo nên từ thành quả lao động tử tế, tôn trọng giá trị tự nhiên, tuần hoàn.

Chủ tịch nước thăm gian hàng đặc sản Đắk Lắk tại “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022” - Ảnh 2.

Gian hàng trưng bày sản phẩm từ hạt mắc ca đạt chuẩn OCOP 4 sao của Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương (Đắk Lắk) tại chương trình “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022”.

Được biết, "Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022" do Bộ Công Thương và Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đồng tổ chức và thực hiện, diễn ra từ ngày 16-20/11, tại Central World – một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.

Tại đây, nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam (trong đó có socola và macca Đắk Lắk) đang được tham gia "Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2022". Đây là một trong những cơ hội lớn, để giới thiệu các sản phẩm tốt nhất từ Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng, đến thị trường Thái Lan và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước thăm gian hàng đặc sản Đắk Lắk tại “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022” - Ảnh 3.

Các sản phẩm đến từ thương hiệu Miss Ede (Đắk Lắk) được trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại chương trình “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022”.

Sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay được tổ chức đúng vào thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2022 (tại Thủ đô Bangkok) và đã vinh dự đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và cắt băng khai mạc sự kiện vào ngày 17/11.

Sự kiện cũng có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Sinit Lertkrai, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Phan Chí Thành…

Chủ tịch nước thăm gian hàng đặc sản Đắk Lắk tại “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022” - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm macca của Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương (Đắk Lắk) tại “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022”.

Năm nay, tuần hàng có chủ đề Hương vị Việt Nam (Taste of Vietnam), thu hút hơn 70 doanh nghiệp tham gia trưng bày và kết nối giao thương, quy mô 45 gian hàng trải rộng tại 3 khu vực sảnh chính với tổng diện tích gần 1.000 m2. 

Sự kiện dự kiến đón tiếp 500.000 lượt khách trong 5 ngày. Qua đó, giới thiệu những sản phẩm Việt Nam được xem là "tinh túy" nhất của Việt Nam, được lựa chọn kỹ lưỡng, với những nét đặc trưng, riêng biệt như: Sản phẩm có những yếu tố cải tiến vượt bậc, sản phẩm mới, tốt cho sức khỏe, có nguồn từ tự nhiên, canh tác hữu cơ; sản phẩm được quản lý, truy vết chất lượng sản phẩm qua công nghệ Blockchain; sản phẩm thuộc chương trình OCOP Elite; sản phẩm thuộc chương trình trọng điểm, kinh tế tuần hoàn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem