Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn: Cử tri đề nghị miễn học phí cho học sinh, sinh viên

Quang Phương Thứ hai, ngày 11/10/2021 17:16 PM (GMT+7)
Cử tri huyện Hóc Môn đã kiến nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đại biểu Quốc hội tính toán phương án miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến đại học, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, là những kiến nghị giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất hậu dịch Covid-19.
Bình luận 0

Chiều 11/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn. Tham gia tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội khác: Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM, Thiếu tướng Phan Văn Xựng (Bộ Tư lệnh TP.HCM)… Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đề nghị miễn học phí cho học sinh, sinh viên

Cử tri Nguyễn Văn Cấp (thị trấn Hóc Môn) ý kiến: "Các đại biểu Quốc hội cần có sáng kiến, kế hoạch hay về chuyện học online cho học sinh, chứ tội nghiệp các cháu quá. Các cháu suốt ngày ôm cái điện thoại học liên tục thì sau này sẽ bị cận hết, học xong các cháu sẽ đeo kiếng cận hết".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn: Cử tri đề nghị miễn học phí cho học sinh, sinh viên - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các cử tri huyện Hóc Môn, chiều ngày 11/10. Ảnh: Quang Phương.

Cử tri Phạm Văn Ngọc (xã Thới Tam Thôn) ý kiến: Các đại biểu nên kiến nghị có chính sách giảm thuế đối với các mặt hàng thiết yếu. Nên có chính sách miễn giảm học phí từ mầm non đến đại học cho các em. Vì đời sống người dân đã bị ảnh hưởng lớn vì dịch. Nhiều gia đình không có tiền để mua trang thiết bị cho con em học online.

Cử tri Trần Thị Thanh Huyền kiến nghị: Đối với học sinh từ lớp 9 trở đi, kiến nghị trong chương trình học của các em, nên có những giờ học về hoạt động tình nguyện để nâng cao ý thức vì cộng đồng cho bản thân các bạn trẻ. Nên đưa vào thành môn học chính thức chứ không nên xem đó là các hoạt động ngoại khóa.

Hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Trong khi đó, nhiều của tri khác đề cập đến vấn đề phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Cử tri Châu Văn Tuấn trình bày: "Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động lại, nhưng còn nhiều khó khăn. 

Vì thế, kiến nghị Nhà nước nên hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho công nhân trong thời gian đầu quay lại làm việc. Sớm hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19".

Tương tự, cử tri Đoàn Văn Ninh nói: "Chúng tôi đề nghị các cấp bộ, ngành Trung ương có chính sách cho doanh nghiệp vay vốn, giảm thuế để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, xí nghiệp thu hút người lao động trở lại làm việc ,vì người lao động đã bỏ về quê rất nhiều".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn: Cử tri đề nghị miễn học phí cho học sinh, sinh viên - Ảnh 3.

Một cử tri tại thị trấn Hóc Môn trình bày ý kiến tại hội trường. Ảnh: Quang Phương.

Phản hồi lại ý kiến của cử tri về việc hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19, ông Ngô Minh Châu - cho biết: UBND TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Chính phủ các vấn đề liên quan hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế, trong đó có việc giảm thuế.

Trước những ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt các đại biểu Quốc hội cám ơn những ý kiến đóng góp của cử tri. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc chống dịch Covid-19 hiện nay là phải thích ứng an toàn với Covid-19 là vaccine và 5K. Trước hết là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Trong năm 2022, có thể phải tiêm mũi tăng cường, bởi nếu kháng thể suy giảm thì nguy cơ dịch trở lại sẽ rất cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn: Cử tri đề nghị miễn học phí cho học sinh, sinh viên - Ảnh 4.

Cử tri huyện Hóc Môn chăm chú theo dõi phiên tiếp xúc cử tri của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quang Phương.

Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM, huyện Hóc Môn phải quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, người già neo đơn, người nghèo. Không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu cơm. Bên cạnh đó, việc giữ chân người lao động là vấn đề lớn, quan trọng, không để đứt gãy chuỗi sản xuất vì thiếu người lao động

"Hóc Môn phải tiếp tục quan tâm hơn nữa lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, cần phải có chính sách, chế độ, tôn vinh lực lượng tuyến đầu này. Hóc Môn cần cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính… Sớm đưa huyện Hóc Môn phát triển thành một đô thị phát triển. Huyện Hóc Môn cần rà lại những gì cần giải quyết thuộc thẩm quyền của huyện, cái nào cần kiến nghị lên cấp trên. 

Tôi đề nghị chính quyền các cấp cần tiếp tục phát huy những ý kiến hay của dân, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, người nghèo, người khó khăn; quan tâm đến giải quyết việc làm cho người lao động. Phải giải quyết những tồn tại bất cập" - Chủ tich nước phát biểu như vậy. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem