Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc "xông đất" Đà Nẵng

Đình Thiên Thứ ba, ngày 01/02/2022 10:51 AM (GMT+7)
Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (1/2), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến "xông đất", chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, Quận ủy Hải Châu...
Bình luận 0

Theo đó, sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới chúc Tết và tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng cùng các lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng và Quận ủy Hải Châu...

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, sau khi nghe báo cáo của đại tá Nguyễn Quốc Hương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của đơn vị này trong năm 2021.

Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của TP.Đà Nẵng nhân dịp đầu Xuân năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho hay, năm 2021, đại dịch khốc liệt diễn ra trên cả nước ta, trong đó Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong thời điểm khó khăn này, các lực vũ trang thành phố đã có những đóng góp to lớn vào công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc "xông đất" Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước "xông đất", chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

"Các đồng chí đã đi đến từng nhà giúp từng địa phương, lên vùng núi, ra biển để thực hiện nhiều công việc có liên quan để Đà Nẵng có kết quả phòng chống dịch tốt. Trung ương đánh giá cao thành quả của Đà Nẵng. Tôi cũng ghi nhận và biểu dương thành tích của các đồng chí và yêu cầu các lực lượng vũ trang của thành phố cần phát huy tinh thần và kinh nghiệm để góp phần cùng chính quyền thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch thời gian tới", Chủ tịch nước nói.

Trong buổi sáng cùng ngày (1/2), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm và chúc Tết Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng).

Sau khi nghe Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng báo cáo kết quả trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của quận trong năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao thành quả mà Quận ủy, UBND quận Hải Châu cùng nhân dân quận đã đạt được.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc "xông đất" Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước chúc Tết và tặng quà tại Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Đình Thiên

Chia sẻ với lãnh đạo quận Hải Châu, Chủ tịch nước mong muốn quận Hải Châu xứng đáng là quận trung tâm của Đà Nẵng, một thành phố có tiếng văn minh, một trong những thành phố lớn của cả nước.

"Hà Nội có quận Hoàn Kiếm, TP.HCM có quận 1, Hải Phòng có quận Hồng Bàng thì Đà Nẵng có quận Hải Châu là quận trung tâm nhất. Đây là 1 trong 4 quận lớn nhất của cả nước. Vì vậy, ngoài việc phát triển quận Hải Châu trở thành quận có đô thị thông minh hiện đại thì đây phải là quận đi đầu trong phong trào cách mạng của thành phố".

Cũng theo Chủ tịch nước, dư địa về đất đai của quận Hải Châu không còn nhiều, nhưng đây là nơi tập trung trí tuệ, tập trung vật lực, tài lực nhất của cả thành phố. Lãnh đạo và nhân quận cần cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để phát huy kết quả của năm 2021 nhằm xây dựng quận trở thành đô thị văn minh với hệ thống cơ sở hạ tầng tư đô thị, bệnh viện hiện đại, dịch vụ văn minh và điểm đến du lịch thân thiện.

"Nếu quận Hải Châu phát triển chậm thì TP.Đà Nẵng phát triển chậm, còn quận Hải Châu phát triển nhanh thì TP.Đà Nẵng cũng phát triển nhanh. Vì vậy, lãnh đạo quận cần nghiên cứu học hỏi thêm cách quản trị của các quận lớn nhất cả nước để xây dựng quận tốt hơn. Phát triển theo hướng làm sao để ai đến Hải Châu đều quý mến nơi này", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem