Chủ tịch Quảng Ninh: Không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

Thu Hằng Thứ ba, ngày 11/02/2020 17:01 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu TP.Móng Cái phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ công tác cách ly đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, tăng cường công tác quản lý biên giới, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở…
Bình luận 0

Ngày 11/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch virus corona tại TP.Móng Cái. Tại đây, ông Nguyễn Văn Thắng trực tiếp kiểm tra một số khu vực cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam. 

img

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng làm việc với UBND TP.Móng Cái.

Hiện, TP.Móng Cái hoàn thành các hạng mục của bệnh viện cách ly số 1 với quy mô 500 giường biệt lập hoàn toàn, đồng thời bố trí nhân lực, phương tiện, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất cho công tác điều trị, phòng chống dịch.

Thành phố đã bố trí 4 khu cách ly tập trung và 1 khu cách ly tạm thời tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, thực hiện cách ly đối với 372 người nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam. Ngoài ra, TP.Móng Cái đã thành lập 39 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các xã, phường, cấp phát gần 6 tấn hóa chất khử khuẩn, tiêu độc. Tiến hành khám sàng lọc sức khỏe cho 254 người tại các khu cách ly tập trung.

Kết quả, 254/254 người sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh. Đồng thời, bố trí 2 máy đo thân nhiệt từ xa tại Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến để đo thân nhiệt đối các trường hợp ra, vào thành phố.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng chống dịch virus corona tại TP.Móng Cái.

Thời gian tới, TP.Móng Cái dự kiến tiếp tục có phương án sửa chữa, mở rộng khu cách ly tại Công ty TNHH Centre Way tối đa có quy mô khoảng 1.000 người, trưng dụng 100% các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để phục vụ cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của TP.Móng Cái, các ngành chức năng trong việc chủ động triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là việc kiểm soát chặt chẽ, tạm dừng các hoạt động nhập cảnh qua các cửa khẩu, việc thực hiện bố trí các địa điểm tiếp nhận cách ly theo dõi, giám sát sức khỏe người nhập cảnh về nước theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Thắng lưu ý, TP.Móng Cái và các ngành chức năng trong thời gian tới cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất. Tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý biên giới, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

img

Tăng cường trang thiết bị và bàn kiểm tra khai báo y tế đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

“Quảng Ninh là địa phương địa đầu biên giới của Tổ quốc, tiếp giáp với Trung Quốc, là điểm đến của các du khách nước ngoài nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Do đó, thành phố cần thực hiện nghiêm việc thông báo rộng rãi đến người dân, du khách những quy định của Chính phủ và tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu địa phương và ngành chức năng phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy trình của Bộ Y tế đối với những trường hợp công dân tại các khu vực cách ly tập trung; theo dõi sát sao, phân loại, cách ly theo nhóm, theo ngày để tránh nguy cơ lây chéo dịch bệnh và có phương án xử lý kịp thời. Đồng thời, đảm bảo an ninh, cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt cho người dân trong các khu cách ly tập trung.

Đặc biệt, đối với người của các tỉnh, thành phố khác thuộc diện phải cách ly, tỉnh Quảng Ninh sẽ bố trí phương tiện đưa công dân về bàn giao cho địa phương và thực hiện đúng quy trình xét nghiệm, kiểm tra của Bộ Y tế. TP.Móng Cái cần phát huy hơn nữa công tác quản lý công dân trên địa bàn, nhất là những người đi làm ăn xa ở Trung Quốc về. Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất về ăn, ở và động viên tinh thần cho người dân nhập cảnh về nước phải cách ly để theo dõi theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem