Chủ tịch Quốc hội ký nghị quyết kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên

PVCT Thứ hai, ngày 20/02/2023 16:54 PM (GMT+7)
Ngày 20/2, tin từ Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký nghị quyết về việc thi hành kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Khắc Lâm, nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên.
Bình luận 0

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký nghị quyết 732/NQ- UBTVQH15 quyết nghị kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm, nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội ký nghị quyết kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội ký nghị quyết kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Khắc Lâm. Trong ảnh ông Nguyễn Khắc Lâm khi còn công tác. Ảnh Truyền hình Thái Nguyên

Lý do là trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Khắc Lâm đã ký ban hành các văn bản của thường trực HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm, bổ sung quy hoạch đất, về việc chi ngân sách địa phương hỗ trợ một số hoạt động vi phạm quy định pháp luật về đất đai và ngân sách nhà nước; ký văn bản cho chủ trương quy hoạch dự án đầu tư trái thẩm quyền vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 24 (tháng 12/2022), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thái Nguyên các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; Kỷ luật các đảng viên vi phạm của tỉnh này trong đó có ông Nguyễn Khắc Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực (ông Lâm bị kỷ luật Khiển trách về Đảng).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem