Chủ tịch Quốc hội: "Phải đảm bảo nơi ở ổn định cho cư dân sân bay Long Thành"

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 02/10/2022 19:57 PM (GMT+7)
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ ngành, đơn vị liên quan về dự án sân bay Long Thành, chiều nay, 2/10.
Bình luận 0

Cư dân sân bay Long Thành đang dần ổn định cuộc sống

Chiều nay, 2/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Chủ tịch Quốc hội: "Phải đảm bảo nơi ở ổn định cho cư dân sân bay Long Thành" - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Đồng Nai về dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Báo cáo trước đoàn công tác ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay khu vực xây dựng sân bay đã thu hồi được trên 4.702ha. Phần diện tích còn lại trên 243ha dự kiến sẽ hoàn thành thu hồi trong tháng 10/2022. 

Đối với việc tái định cư cho người dân thuộc diện di dời, hiện tỉnh Đồng Nai đã giải quyết tái định cư cho 3.379 hộ, còn lại khoảng 1.746 hộ chưa được phê duyệt cấp đất tái định cư (trong đó có 731 trường hợp đã xét nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư, 843 trường hợp đã tổ chức xét tái định cư). 

"Đồng Nai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hơn 95% diện tích, người dân có đất bị thu hồi cơ bản đồng thuận chủ trương thu hồi đất. Tuy nhiên Đồng Nai đang áp dụng các chính sách đã được Quốc hội thông qua thì Kiểm toán Nhà nước vào kiểm tra cho rằng tỉnh làm không đúng. Điều này làm ảnh hưởng tiến độ dự án", ông Dũng nói. 

Chủ tịch Quốc hội: "Phải đảm bảo nơi ở ổn định cho cư dân sân bay Long Thành" - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu mở cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây lên 8-10 làn đường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong khi đó Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải rà soát nghiên cứu mở rộng dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên từ 8 - 10 làn đường, sau này đảm bảo việc kết nối vào sân bay Long Thành. 

Ông Vương Đình Huệ khẳng định sân bay Long Thành là một “siêu dự án” và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Đồng Nai, các tỉnh phía Nam và cả nước. Vì vậy khi lựa chọn nhà thầu cần bảo đảm minh bạch, khách quan. Các nhà thầu cũng phải cam kết đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

Đặc biệt, ông Vương Đình Huệ đã đánh giá cao việc Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành đưa vào sử dụng sân bay vào 2/9/2025. 

Chủ tịch Quốc hội: "Phải đảm bảo nơi ở ổn định cho cư dân sân bay Long Thành" - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải ổn định đời sống người dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Từ nay đến năm 2025 thời gian không còn nhiều, do đó tất cả các cơ quan, từ Quốc hội đến Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu phải tập trung vào đây với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất để có một công trình xứng tầm, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân, du khách", ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 

Với các kiến nghị của Đồng Nai liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ làm việc với Kiểm toán Nhà nước và tỉnh Đồng Nai về vấn đề này. 

Chủ tịch Quốc hội: "Phải đảm bảo nơi ở ổn định cho cư dân sân bay Long Thành" - Ảnh 4.

Trước đó đoàn công tác đã thị sát thực địa sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng Đồng Nai, ông Vương Đình Huệ đề nghị địa phương tăng tốc trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm đủ các thiết chế thiết yếu phục vụ cuộc sống người dân.

"Phải đảm bảo nơi tái định cư ít nhất phải bằng hoặc phải hơn nơi ở cũ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Trước đó, trong ngày Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã thị sát kiểm tra thực địa cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay Long Thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem