Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm cư dân khu tái định cư sân bay Long Thành

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 02/10/2022 17:01 PM (GMT+7)
Nhân chuyến thị sát, làm việc tại sân bay Long Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp, trò chuyện, tặng quà cư dân.
Bình luận 0

Chủ tịch Quốc hội thăm sân bay Long Thành

Ngày 2/10, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã có chuyến khảo sát, kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm cư dân khu tái định cư sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ, đơn vị thi công tại sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cùng tham gia đoàn có Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. 

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã thăm hỏi các "cư dân sân bay" sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai). Ngoài ra đoàn công tác còn kiểm tra thực địa đại công trường xây dựng sân bay Long Thành, thăm hỏi động viên, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ và đơn vị thi công. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm cư dân khu tái định cư sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thăm, trò chuyện với người dân. Ảnh: A.Tân

Đầu năm 2021, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 được khởi công 2 gói thầu chính, gồm gói thầu san nền thoát nước và gói thầu cọc móng nhà ga hành khách. 

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các gói thầu san nền thoát nước và cọc móng nhà ga hành khách thi công đảm bảo và vượt tiến độ. Dự kiến, tháng 11/2022 sẽ triển khai thi công xây dựng phần thân nhà ga hành khách sân bay Long Thành. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm cư dân khu tái định cư sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Đoàn công tác làm việc tại sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Các công trình tại khu bay của sân bay Long Thành giai đoạn 1 gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay... dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 12/2022. 

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 có công suất 25 triệu lượt hành khách/năm. Để xây dựng dự án sân bay Long Thành, có hơn 5.000 hộ thuộc diện phải tái định cư và được tỉnh Đồng Nai bố trí tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm cư dân khu tái định cư sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Đoàn công tác khảo sát thực địa tại khu vực sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Hiện đã có hơn 4.200 hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư, tuy nhiên mới có hơn 1.000 hộ dân xây dựng nhà cửa trong khu tái định cư. 

Được biết, trong ngày sau khi đi khảo sát thực địa, đoàn công tác sẽ làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, nghe báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục liên quan dự án sân bay Long Thành. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem