Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thị sát cao tốc Bến Lức - Long Thành

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 02/10/2022 13:12 PM (GMT+7)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã thị sát cao tốc Bến Lức - Long Thành và thăm hỏi động viên lực lượng thi công.
Bình luận 0

Chủ tịch Quốc hội thị sát cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 2/10, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đi kiểm tra thực tế dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cùng tham gia đoàn có Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thị sát cao tốc Bến Lức - Long Thành - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội thị sát cao tốc Bến Lức - Long An. Ảnh: P. Tùng

Tại đây Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa, lắng nghe báo cáo, chia sẻ từ chủ đầu tư. Qua đó đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị thi công cao tốc. Đồng thời Chủ tịch Quốc hội còn thăm hỏi thăm tặng quà cán bộ, công nhân thi công cao tốc. 

Dự án xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành gồm 3 đoạn có tính chất độc lập tương đối, sử dụng các hiệp định vay vốn khác nhau. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015-2020. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có một số thay đổi về cơ chế, chính sách dẫn đến dự án không được bố trí vốn và phải dừng thi công từ năm 2019. 

Dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư với tổng chiều dài dự án 57,8km, đi qua tỉnh Long An, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án là 31.320 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ADB, JICA và vốn đối ứng trong nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thị sát cao tốc Bến Lức - Long Thành - Ảnh 2.

Thi công dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

 Đây là dự án quan trọng quốc gia, khi hoàn thành sẽ có vai trò kết nối các tỉnh phía Đông và Tây Nam bộ với TP.HCM, góp phần phát triển KT-XH của khu vực. Phía Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng, do vướng mắc về nguồn vốn, vốn đối ứng nên đặt ra mục tiêu mới là đưa dự án vào khai thác tháng 12/2023. 

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1131 ngày 22/7/2020 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, thời gian hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng là trước ngày 31/12/2023. 

Tuy nhiên tính đến tháng 8/2022, giá trị giải ngân các gói thầu đã triển khai và xây lắp tại dự án Bến Lức - Long Thành mới đạt hơn 12.232 tỷ đồng, tương đương 77,44% giá trị xây lắp của dự án.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem