Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh rớt khỏi danh sách tỷ phú USD

Quốc Hải Thứ năm, ngày 12/03/2020 14:47 PM (GMT+7)
Giá trị tài sản của Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh theo cập nhật mới nhất của Forbes đã về dưới mốc 1 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam hiện còn chỉ còn 3 tỷ phú USD, giảm 2 người so với cuối năm 2019.
Bình luận 0

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến thị trường chứng khoán thế giới lao dốc, kéo theo đó là giá trị tài sản của giới tỷ phú trên thế giới liên tục sụt giảm, và các tỷ phú USD của Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng trên.

img

Xếp hạng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên Forbes tính đến ngày 12/3

Cụ thể, tính đến ngày 12/3, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 5,7 tỷ USD, giảm 900 triệu USD so với cùng kỳ 2019 (ngày 4/3/2019). Còn nếu tính tính riêng trong gần một tháng qua, khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam giảm 1,6 tỷ USD.

Với khối tài sản này, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 239 trên danh sách người giàu nhất thế giới.

img

Xếp hạng của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trên Forbes tính đến ngày 12/3

Người giàu thứ hai Việt Nam là CEO Hãng hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, và ngành hàng không được dự báo bị ảnh hưởng nhiều nhất, là nguyên nhân làm cho giá trị tài sản của nữ tỷ phú USD Việt “bốc hơi” 300 triệu USD trong chưa đầy 30 ngày, theo Forbes. Khối tài sản này cũng giảm khoảng 200 triệu USD so với  cùng kỳ năm 2019.

Hiện khối tài sản của nữ tỷ phú Việt ước tính khoảng 2,1 tỷ USD, và bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang xếp vị trí 1.008 trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

img

Xếp hạng của tỷ phú Trần Bá Dương trên Forbes tính đến ngày 12/3

Xếp thứ 3 trong danh sách là tỷ phú Trần Bá Dương. Theo Forbes, tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Ôtô Trường Hải (Thaco) ít biến động hơn khi Thaco chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, Forbes ước tính giá trị tài sản của ông Dương cũng đã sụt giảm 200 triệu USD.

Hiện tỷ phú Trần Bá Dương đang nắm giữ 1,5 tỷ USD, xếp vị trí 1.349 trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

Như vậy, tổng cộng tài sản của 3 người giàu nhất Việt Nam đã sụt giảm hơn 2,1 tỷ USD trong chưa đầy một tháng, dưới ảnh hưởng của Covid-19.

Đáng chú ý là việc Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh đã rớt khỏi danh sách tỷ phú USD thế giới.

img

Ông Hồ Hùng Anh lọt khỏi danh sách tỷ phú USD trên thế giới theo Forbes, tính đến ngày 12/3

Cụ thể, tính đến ngày 12/3, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh hiện tại chỉ gần 967 triệu USD, thấp hơn 300 triệu USD so với hồi giữa tháng 2. Còn nếu so với thời điểm cùng kỳ năm 2019, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh đã “bốc hơi” mất khoảng 750 triệu USD (thời điểm tháng 3/2019, tải sản ông Hồ Hùng Anh là 1,7 tỷ USD).

Như vậy, Việt Nam hiện chỉ còn có 3 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Trần Bá Dương. Hai người chính thức rớt khỏi danh sách tỷ phú USD là ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Tập đoàn Masan).

Trong khi đó, xếp hạng tỷ phú Việt tính theo giá trị cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đang dẫn đầu danh sách (tính đến ngày 12/3), những người giàu nhất sàn chứng khoán với khối tài sản lên tới 185.933 tỷ đồng. Số tài sản này được tính toán dựa trên số lượng cổ phiếu VIC do ông Vượng nắm giữ trực tiếp là 876.002.651 cổ phiếu; và 1.040.829.988 cổ phiếu VIC sở hữu gián tiếp (Gián tiếp sở hữu thông qua 92,88% cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam).

Xếp thứ 2 trên danh sách là tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, với giá trị tài sản tính theo cổ phiếu là 22.417 tỷ đồng. Số tài sản này được tính toán dựa trên số lượng cổ phiếu do bà Thảo nắm trực tiếp (HDB : 35.961.580 cổ phiếu;  VJC : 47.470.914 cổ phiếu) và gián tiếp 154.740.160 cổ phiếu VJC (Gián tiếp sở hữu thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny).

Xếp thứ 3 trong danh sách là tỷ phú Trần Đình Long, hiện tài sản của ông Long được định giá là 15.155 tỷ đồng thông qua việc nắm giữ 700.000.000 cổ phiếu HPG.

Xếp thứ 4 danh sách là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup với khối tài sản 14.652 tỷ đồng (giữ 151.056.477 cổ phiếu VIC).

Người thứ 5 trong danh sách cũng là người mới rớt khỏi vị trí tỷ phú USD trên bảng xếp hạng của Forbes – ông Hồ Hùng Anh. Hiện giá trị tài sản của ông Hùng Anh là 13.111 tỷ đồng. Số tài sản này được xác định dựa trên việc ông này sở hữu trực tiếp 39.309.579 cổ phiếu TCB; nắm 173.696.668 cổ phiếu MSN  (Gián tiếp sở hữu thông qua 47,56% cổ phần tại Công ty CP Masan) và 73.602.289 cổ phiếu MSN (Gián tiếp sở hữu thông qua 47,56% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương).

Riêng ông Nguyễn Đăng Quang, người mới rớt khỏi danh sách tỷ phú USD hồi đầu năm 2020, cũng đang giữ vị trí thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện ông Quang đang nắm giữ khối tài sản trị giá 12.780 tỷ đồng thông qua việc nắm: 30.417 cổ phiếu MCH; 15 cổ phiếu MSN;  9.403.176 cổ phiếu TCB; 177.129.697 cổ phiếu MSN (Gián tiếp sở hữu thông qua 48,5% cổ phần tại  Công ty CP Masan) và 75.057.002 cổ phiếu MSN (Gián tiếp sở hữu thông qua 48,5% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem