Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo thanh tra rừng trồng sau đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 06/05/2023 13:42 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Định đã lập đoàn thanh tra, giám định thiệt hại rừng trồng tại lô 2, khoảnh 11, tiểu khu 98, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, theo đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Bình luận 0

Ngày 6/5, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Văn Phúc – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho biết, Sở này đã thành lập đoàn thanh tra, giám định thiệt hại rừng trồng, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh.

"Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được báo cáo chính thức vụ việc từ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. Thông tin ban đầu là có khai thác rừng, còn đúng quy định hay có sai phạm như thế nào, thì phải đợi kết quả thanh tra", ông Phúc nói.

Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Định, cơ quan này đã ban hành công văn về việc xử lý sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NNPTNT chỉ đạo đơn vị liên quan thanh tra, giám định thiệt hại rừng trồng tại lô 2, khoảnh 11, tiểu khu 98, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh theo đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5.

Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo thanh tra rừng trồng sau đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Bùi Tấn Thành – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho hay, dự kiến tuần sau đoàn thanh tra sẽ về huyện Vĩnh Thạnh để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan.

"Với diện tích khoảng 4ha được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý, tiến hành trồng cây sao đen. Đây là rừng phòng hộ nhưng tận dụng khu đất trống, một số cán bộ quản lý bảo vệ rừng tại chốt đã trồng thêm cây keo, trong quá trình thực hiện có dấu hiệu không đúng quy trình nên xuất hiện đơn thư. Tất cả hồ sơ vụ việc cụ thể đã được gửi đến Ban Nội chính Tỉnh uỷ", ông Thành thông tin.

Một lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Định cho biết, theo thông tin ban đầu, khu vực này thuộc đất rừng phòng hộ nên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn đã giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh quản lý, trồng cây bản địa, cây sao đen…

Tại một số vùng đất trống, cán bộ bảo vệ rừng ở chốt, đã trồng thêm cây keo phụ trợ bóng mát, giúp cây sao phát triển.

Nhưng, vừa rồi có thông tin về tình trạng khai thác cây keo để bán, cải thiện đời sống nên có đơn thư.

"Việc trồng cây keo phụ trợ giúp cây sao phát triển vì đây là loại cây chịu bóng, nhưng vừa rồi có tình trạng, chặt cây keo đi. Hiện, Sở NNPTNT sẽ thanh tra về quy trình trồng, xác định mức độ khả năng phòng hộ rừng trồng, để có kết luận chính thức", vị này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem