Chủ tịch tỉnh Gia Lai trăn trở chuyện thanh niên rời quê tìm việc

+ aA -
Quy Nhơn
08/08/2026 20:05 GMT +7
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải tạo môi trường để người trẻ được học tập, làm việc, khởi nghiệp và xây dựng cuộc sống ngay trên quê hương.

Ngày 8/8, ông Phạm Anh Tuấn - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với 250 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đại diện hơn 790.000 thanh niên toàn tỉnh, với chủ đề "Thanh niên Gia Lai - Tư duy mới - Khát vọng mới - Hành động mới".

Tại buổi đối thoại, thanh niên Gia Lai nêu nhiều kiến nghị về việc làm, khởi nghiệp, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp, nhà ở xã hội, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Cát Hiệp.

Kỳ vọng vào người trẻ

Anh Nguyễn Quốc Trung, Trường Cao đẳng FPT Quy Nhơn cho rằng, du lịch Quy Nhơn thời gian qua phát triển khá tốt, được nhiều du khách đánh giá cao. Tuy nhiên, địa phương cần nghiên cứu phát triển thêm các loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, một thị trường còn nhiều dư địa.

Vì vậy, cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhất là những sản phẩm có khả năng thu hút du khách quanh năm, góp phần khắc phục tình trạng du lịch mang tính mùa vụ.

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn, đề xuất tỉnh có chính sách thu hút nhà đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí trong nhà quy mô lớn. Theo chị, đây là những sản phẩm có thể kéo dài thời gian lưu trú, giữ chân du khách.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và có tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được đánh thức tương xứng.

Theo bà Lịch, thanh niên cần trở thành lực lượng tiên phong khai phá tiềm năng, đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho sự phát triển của quê hương. “Tôi rất kỳ vọng vào các bạn trẻ, những người sẽ là trụ cột của đất nước, nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh, mang trong mình khát vọng lớn”, bà Lịch chia sẻ.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ trăn trở trước thực tế một bộ phận thanh niên Gia Lai phải rời quê, đến các địa phương khác tìm việc làm, lập nghiệp.

Theo ông Tuấn, đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc trong quá trình phát triển của tỉnh.

Thanh niên tham dự buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Cát Hiệp.

Mục tiêu phát triển, theo Chủ tịch UBND tỉnh, không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng kinh tế mà quan trọng hơn là phải tạo dựng được môi trường để người dân, nhất là thế hệ trẻ, có điều kiện học tập, làm việc, khởi nghiệp và xây dựng cuộc sống ngay trên quê hương mình.

Từ đó, ông đề nghị thanh niên thay đổi cách nghĩ về khởi nghiệp. Người trẻ không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn, cần nguồn vốn lớn và chờ Nhà nước hỗ trợ.

"Khởi nghiệp có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống và sản xuất", ông Tuấn định hướng.

Theo ông, điều quan trọng là phải liên tục cải tiến, từng bước tạo ra giá trị rồi mở rộng quy mô khi đủ điều kiện. Chính quyền địa phương sẽ đóng vai trò “bệ đỡ”, tạo cơ chế, chính sách và tháo gỡ những điểm nghẽn để các ý tưởng sáng tạo có thể đi vào thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một điểm nghẽn trong hỗ trợ thanh niên hiện nay là một số hoạt động còn mang tính hình thức, chưa tạo được sự kết nối thực chất giữa chính quyền, tổ chức Đoàn, thanh niên, doanh nghiệp và nguồn vốn.

Trong khi đó, Gia Lai đang có nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có nguồn vốn dành cho sinh kế, liên kết chuỗi và các dự án cộng đồng.

Ông đề nghị thanh niên trở thành những "người dẫn đường" tại cơ sở, chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế, đề xuất mô hình phù hợp và cùng chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực này.

Thanh niên phải là lực lượng đi đầu về công nghệ

Một trong những nhóm vấn đề được thanh niên quan tâm là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu đề nghị tỉnh tạo môi trường để thanh niên nghiên cứu, phát triển sản phẩm số, khởi nghiệp công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh niên cũng đề nghị tăng cường trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, phòng ngừa lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng.

Đánh giá về tiềm năng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Phạm Anh Tuấn cho rằng Gia Lai đang có những nền tảng khác biệt để hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho thanh niên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Minh.

Trong đó có Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) với các nhóm nghiên cứu cơ bản quy tụ các nhà khoa học; Trường đại học Quang Trung đầu tư siêu máy tính phục vụ nghiên cứu; các hoạt động hợp tác phát triển vật liệu graphene; cùng hệ thống phòng học STEM và các cuộc thi Robocon.

Theo ông Tuấn, đây là những nền tảng để thanh niên tiếp cận khoa học, công nghệ, hình thành ý tưởng và phát triển sản phẩm mới.

Về hỗ trợ khởi nghiệp, tỉnh định hướng xây dựng hệ sinh thái theo hướng thực chất. Các nhóm khởi nghiệp sẽ có cơ hội trình bày ý tưởng, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp có nhu cầu và các nguồn lực đầu tư, tài trợ, thay vì phải chịu áp lực vốn ngay từ đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu ý kiến. Ảnh: Cát Hiệp.

Đưa sản phẩm Gia Lai ra thị trường lớn

Với thế mạnh nông nghiệp, thanh niên đề nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Các đại biểu cũng đề xuất thúc đẩy sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, nhà ở xã hội cũng là vấn đề được quan tâm, nhất là đối với giáo viên trẻ, công chức trẻ, công nhân và người lao động mới lập nghiệp.

Một nội dung khác nhận được nhiều sự quan tâm là bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch trong thời đại số.

Thanh niên đề nghị vừa bảo tồn nghệ thuật truyền thống, lễ hội, nghề thủ công và những giá trị văn hóa của các dân tộc, vừa khai thác hiệu quả các giá trị này để tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng.

Công nghệ và chuyển đổi số được kỳ vọng giúp đổi mới cách quảng bá, đưa văn hóa Gia Lai đến với du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thanh niên chú trọng học tập, nhất là ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh, để nâng cao khả năng hội nhập, tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội việc làm.

Ông cũng lưu ý khi xây dựng ý tưởng, dự án, thanh niên cần nắm chắc chủ trương, đường lối và các nghị quyết lớn của Trung ương, của tỉnh; hiểu tinh thần, mục tiêu và yêu cầu thực tiễn trước khi triển khai.

Ông Phạm Anh Tuấn - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - đối thoại với 250 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đại diện hơn 790.000 thanh niên toàn tỉnh, với chủ đề "Thanh niên Gia Lai - Tư duy mới - Khát vọng mới - Hành động mới". Ảnh: Ngọc Minh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, điều này giúp các ý tưởng có cơ sở, có định hướng, tránh làm theo phong trào nhưng thiếu nền tảng và tính bền vững.

Ông khẳng định chính quyền Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho thanh niên theo hướng thường xuyên, thực chất; chuyển từ tư duy hỗ trợ đơn thuần sang tạo môi trường, cơ hội và không gian để thanh niên chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

"Thanh niên phải phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, chủ động học tập, đổi mới sáng tạo và gắn khát vọng cá nhân với khát vọng phát triển của quê hương", ông Tuấn nhấn mạnh.

Dịp này, 15 tập thể, cá nhân có mô hình, dự án tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế và chuyển đổi số được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.