Ban Quản lý chùa Tam Chúc lên tiếng về thông tin có thể gây nhầm lẫn

Thứ sáu, ngày 20/01/2023 11:04 AM (GMT+7)
Trước thông tin rà soát, giảm trừ dự toán chi phí trên 460 tỷ đồng tại “Dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc” có thể gây nhầm lẫn với Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc, Ban Quản lý chùa Tam Chúc đã lên tiếng.
Bình luận 0

Đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án 25.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 50 năm. Nguồn vốn do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tăng ni phật tử, nhân dân trên cả nước đóng góp. Chùa Tam Chúc hiện do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì và Thượng toạ Thích Minh Quang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình làm Phó trụ trì.

Ban Quản lý chùa Tam Chúc lên tiếng về thông tin có thể gây nhầm lẫn - Ảnh 1.

TTCP kiến nghị, rà soát, giảm trừ dự toán chi phí xây dựng tại 4 dự án, trong đó có số tiền 446.713,77 triệu đồng của “Dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc”, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư.

Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc. Dự án hướng đến năm 2030, đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới; đồng thời Doanh nghiệp cũng là đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho là đơn vị tu bổ, tôn tạo, phục dựng 9 ngôi chùa tại Quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà). Hiện những ngôi chùa này đã xây dựng, khánh thành đi vào hoạt động, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, ngày 17/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo kết luận số 161/TB/TTCP về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012-2018).

TTCP kiến nghị, rà soát, giảm trừ dự toán chi phí xây dựng tại 4 dự án, trong đó có số tiền 446.713,77 triệu đồng của "Dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc" do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư, chủ yếu là tuyến đường kết nối 4 tỉnh Ninh Bình - Hoà Bình - Hà Nam - Hà Nội. Được biết, số tiền giảm trừ do thay đổi quy mô, giá vật tư, vướng mắc giải phóng mặt bằng, một số hạng mục chuyển từ vốn ngân sách sang vốn xã hội hoá.

Về việc này, Ban Quản lý chùa Tam Chúc khẳng định, "Dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc" do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư không liên quan gì đến Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Chủ đầu tư.

Đáng chú ý, thông tin TTCP chuyển hồ sơ sang UBKT Trung ương xem xét cũng không chính xác, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhà chùa, vị đại diện nói.

Ngoài ra, thông tin TTCP đề nghị rà soát, giảm trừ chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật Tam Chúc" nhầm lẫn với Dự án xây dựng Khu du lịch Tam Chúc đã đụng chạm đến lòng tự trọng, niềm tin tôn giáo của hàng vạn phật tử và người dân. Bởi số tiền họ tích cóp từ lao động mà có, để công đức xây dựng chùa Tam Chúc không liên quan đến ngân sách nhà nước.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Hiền ở TP Phủ Lý (Hà Nam) cho rằng, Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng, việc thông tin nhầm lẫn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quyên góp, công đức, tiến độ xây dựng, hoàn thiện ngôi chùa trong thời gian tới.

Đức Hoàng (Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem