Chủ tịch tỉnh Nguyễn Phi Long cảm ơn Bình Định trong "4 năm 7 tháng công tác"

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 29/07/2022 19:04 PM (GMT+7)
Sau gần 5 năm được luân chuyển về Bình Định, ông Nguyễn Phi Long đã kinh qua các chức vụ quan trọng: Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, điều hành đưa địa phương này phát triển.
Bình luận 0

Chiều 29/7, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến UBND 11 địa phương để thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh về ủy quyền phụ trách, điều hành UBND tỉnh.

Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định, trong suốt thời gian 4 năm 7 tháng công tác.

Ông Phi Long cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng của địa phương như: Phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; chống thất thu ngân sách Nhà nước; thu hút khách du lịch… 

Chủ tịch tỉnh Nguyễn Phi Long cảm ơn Bình Định trong '4 năm 7 tháng công tác'    - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phi Long cùng Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lê Kim Toàn trong sự kiện khánh thành đường ven biển tại tỉnh này. Ảnh: Dũ Tuấn

Những kết quả đó sẽ là động lực để UBND tỉnh Bình Định triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Ông Phi Long kỳ vọng ông Nguyễn Tuấn Thanh sẽ lãnh đạo thành công các nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh Bình Định cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ mối liên hệ mật thiết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, các địa phương.

Ngoài ra, với tư cách cá nhân, ông Long hứa sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ trong quá trình xây dựng tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh chúc mừng ông Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Ông Tuấn Thanh ghi nhận, trong thời gian công tác tại tỉnh Bình Định, ông Phi Long đã có những đóng góp vô cùng quan trọng. Nổi bật với tinh thần lãnh đạo trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, cũng như phong cách làm việc quyết liệt, chủ động, sáng tạo.

Chủ tịch tỉnh Nguyễn Phi Long cảm ơn Bình Định trong '4 năm 7 tháng công tác'    - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh (áo xanh) chúc mừng ông Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Ảnh: Dũ Tuấn

Cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Tuấn Thanh mong muốn thời gian đến, tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của các sở, ban, ngành, nhất là các địa phương trong tỉnh để phụ trách, điều hành hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh Bình Định.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - phụ trách điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 29/7/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Lê Minh Tuấn công bố Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh và xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách kể từ ngày 29/7/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem