Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh sẽ đối thoại với nông dân vào ngày 25/11 tới đây

Công Xuân Thứ sáu, ngày 18/11/2022 11:12 AM (GMT+7)
Sáng 18/11, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, dự kiến vào ngày 25/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh sẽ đối thoại với nông dân của tỉnh.
Bình luận 0

Tại buổi đối thoại, những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc của nông dân Quảng Ngãi sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trả lời, giải quyết; kiến nghị cấp thẩm quyền T.Ư để chỉ đạo, tháo gỡ cho nông dân.

Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh sẽ đối thoại với nông dân vào ngày 25/11/2022  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (trái) trong 1 lần gặp gỡ, trò chuyện với bà con vùng biển sạt lở ở huyện Bình Sơn. Ảnh: Công Xuân.

Tại buổi đối thoại này, những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc của nông dân Quảng Ngãi, sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trả lời, giải quyết; kiến nghị cấp thẩm quyền T.Ư có chỉ đạo để tháo gỡ cho nông dân.

Theo đó Sở NNPTNT được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao làm đầu mối tổng hợp, chuẩn bị nội dung; kiến nghị của nông dân…để phục vụ cho buổi đối thoại; thời hạn hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 23/11/2022.

Cũng như đại đa số các tỉnh, thành trong nước, kinh tế chủ yếu của Quảng Ngãi là nông nghiệp, với tổng số lượng tham gia trong lĩnh vực kinh tế này ước trên 2/3.

Trong suốt chiều dài của quá trình phát triển của tỉnh nhà, nông dân Quảng Ngãi đóng vai trò rất lớn; góp phần vô cùng quan trọng ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, ANQP…của địa phương.

Vào hôm qua, ngày 17/11, phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy, một lần nữa cũng đã nhấn mạnh vai trò của nông dân tỉnh nhà.

 Cụ thể trong năm 2022, tất cả 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Quảng Ngãi đều đạt, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,29%, đứng thứ 6/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 18.200 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ, bằng 100,2% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 34.400 tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2021, vượt 79,6% dự toán T.Ư giao.

Kết quả nêu trên mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh,  có sự đóng góp quan trọng của nông dân tỉnh nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem