Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường, chia buồn với thân nhân gia đình tử vong vì hỏa hoạn

Công Xuân Thứ bảy, ngày 05/06/2021 11:15 AM (GMT+7)
Có mặt tại hiện trường vụ cháy làm cả gia đình 4 người tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã thăm hỏi, động viên và chia buồn với thân nhân gia đình bị nạn; đồng thời chỉ đạo các cấp ngành trợ giúp để lo an táng cho các nạn nhân.
Bình luận 0

Sáng 5/6, ngay sau khi vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng ở tại số nhà 812, đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, làm tất cả 4 người trong cùng gia đình tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh đến hiện trường, chia buồn với thân nhân gia đình tử vong vì hoả hoạn  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (thứ 2 từ trái sang phải) tại hiện trường vụ hoả hoạn.

Tại đây Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã thăm hỏi, chia buồn và động viên thân nhân gia đình người bị nạn; chỉ đạo chính quyền địa phương thường xuyên có mặt, cử lực lượng giúp đỡ thân nhân gia đình bị nạn lo hậu sự.

Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh đến hiện trường, chia buồn với thân nhân gia đình tử vong vì hoả hoạn  - Ảnh 2.

Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh đến hiện trường, chia buồn với thân nhân gia đình tử vong vì hoả hoạn  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang di chuyển số đồ đạc, phương tiện bị hư hại trong ngôi nhà bị hoả hoạn.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết trước mắt, tỉnh hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng để lo mai táng cho các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh đến hiện trường, chia buồn với thân nhân gia đình tử vong vì hoả hoạn  - Ảnh 4.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn (mũi tên).

Như Báo Dân Việt đã đưa tin trước đó vào khoảng 00 giờ 52 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về vụ cháy tại số nhà 812, đường Quang Trung, TP.Quảng Ngãi,  Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp đã điều động 6 phương tiện cứu hộ và 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh đến hiện trường, chia buồn với thân nhân gia đình tử vong vì hoả hoạn  - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (đầu tiên bên phải) đang trao đổi, chỉ đạo cho lực lượng chức năng tại hiện trường vụ hoả hoạn.

Mặc dù rất nỗ lực nhưng nơi xảy ra vụ hoả hoạn là ngôi nhà cao 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, dẫn đến lượng khói chứa bên trong cơ sở quá lớn, không thể cứu giúp kịp, dẫn đến 4 người trong một gia đình (gồm vợ chồng anh Bùi Phước T (sinh 1986) và chị Bùi Thị Thu T (sinh 1987) và 2 người con, trong đó người vợ là chị T đang mang thai 6 tháng) tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem