Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi lệnh xây dựng khẩn kè biển chống sạt lở cho người dân Phổ Thạnh

Công Xuân Thứ bảy, ngày 25/03/2023 13:02 PM (GMT+7)
Công trình kè biển mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký quyết định, chỉ đạo xây dựng khẩn cấp nằm ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, có tổng vốn đầu tư dự kiến 52 tỷ đồng, từ nguồn T.Ư hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Bình luận 0

Trưa 25/3, xác nhận với PV Dân Việt, chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, đã ký quyết định, lệnh xây dụng công trình khẩn cấp, khắc phục hư hỏng, sạt lở tại bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi lệnh xây dựng khẩn kè biển chống sạt lở cho người dân Phổ Thạnh - Ảnh 1.

Một trong số nhà dân bị hư hại do sạt lở. Ảnh: Công Xuân.

Việc chỉ đạo trên từ người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản… sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân tại khu vực bờ biển nơi này.

BQL dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện năm 2023, với tổng vốn dự kiến khoảng 52 tỷ đồng, từ nguồn T.Ư hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2023.

Được biết trước đó vào cuối năm 2022, qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định, khu vực sạt lở bờ biển tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, có chiều dài khoảng 400m.

Tại nhiều vị trí, sóng biển và triều cường ăn sâu, xâm thực vào đất liền từ 20m - 50m/đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của 11 hộ dân/47 khẩu.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi lệnh xây dựng khẩn kè biển chống sạt lở cho người dân Phổ Thạnh - Ảnh 3.

Một vị trí kè hiện hữu cũng đã bị hư hỏng. Ảnh: Công Xuân.

Trong số này có 2 nhà bị sạt lở, ngã đổ hoàn toàn và 9 nhà có nguy cơ tiếp tục ngã đổ; khoảng 70 hộ dân khác trong vùng, bị ảnh hưởng gián tiếp do sạt lở bờ biển tại đây.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi lệnh xây dựng khẩn kè biển chống sạt lở cho người dân Phổ Thạnh - Ảnh 4.

Sạt lở bờ biển Thạnh Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Xuân.

Chưa hết tại điểm cuối phía Nam của công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (đưa vào sử dụng từ năm 2020), vị trí khung kè số 20 - 22 bị sập đổ hoàn toàn, với chiều dài khoảng 30m; các khung kè nằm liền kề có nguy cơ sụp lún, hư hỏng tiếp theo khi có triều cường xâm thực và sóng lớn.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi lệnh xây dựng khẩn kè biển chống sạt lở cho người dân Phổ Thạnh - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Công Xuân.

Theo đó cùng với công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cấp ngành trực thuộc, khẩn trương tổ chức và thực hiện những biện pháp ngăn chặn bước đầu, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ biển Thạnh Đức 1 gây ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem