Chủ tịch tỉnh sang Nhật mời gọi đầu tư, Bình Định trên đường thành 'điểm sáng' ở miền Trung

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 01/06/2023 10:12 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn mong muốn chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, tiếp tục đến tỉnh này nghiên cứu khảo sát, để thấy một Bình Định đầy năng động, sáng tạo.
Bình luận 0

Đối tác quan trọng hàng đầu của Bình Định

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, tại thành phố Sakai, Osaka, Nhật Bản, tỉnh Bình Định vừa phối hợp cùng Hội hữu nghị Nhật Việt, Văn phòng Công Thương tại Sakai, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản, vào chiều 31/5. 

Hội nghị có sự góp mặt của hơn 40 doanh nghiệp, do ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Việt tại Sakai, ông Kazumura -Chủ tịch Văn phòng Công Thương tại Sakai, đồng chủ trì. 

Chủ tịch tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn sang Nhật Bản mời gọi đầu tư - Ảnh 1.

Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn mời gọi nhà đầu tư Nhật Bản đến Bình Định. Ảnh: TT.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, Bình Định luôn mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, kết nối du lịch giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Vẫn theo ông Tuấn, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Bình Định. 

Đến nay, tỉnh này đã thu hút được 19 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản (chiếm 22% tổng số dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư 94,17 triệu USD.

"Các dự án đầu tư của Nhật Bản hoạt động rất hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân tại tỉnh Bình Định", ông Tuấn đánh giá. 

Nguồn lao động thân thiện, cần cù, chịu khó

Theo các doanh nghiệp Nhật Bản, hành động của người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định trực tiếp sang Nhật Bản xúc tiến đầu tư, thể hiện nỗ lực và quyết tâm thúc đẩy kết nối sâu rộng giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nhận định, tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai bên là rất lớn. 

Trong đó, xuất nhập khẩu các mặt hàng có thể mạnh như: Tôm, trái cây, nông sản, cá ngừ đại dương, sản phẩm công nghiệp, đá granite, ván lạng, viên nén… 

Ngoài ra, với nguồn lao động có bản tính thân thiện, cần cù, chịu khó, luôn nhận được lời khen ngợi từ các nhà máy, xí nghiệp phía Nhật Bản. Vì vậy, việc tăng cường phát triển nguồn nhân lực là cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, qua tìm hiểu, các doanh nghiệp Nhật Bản có thế mạnh trong các lĩnh vực: công nghiệp chế tạo máy móc, cơ khí, công nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường, tự động hóa, logistics, cảng biển, y tế, giáo dục, lao động… 

Nhân cơ hội chuyến công tác lần này, ông Phạm Anh Tuấn mong muốn chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản hãy đến nghiên cứu, khảo sát tại tỉnh Bình Định, để thấy một Bình Định đầy năng động, sáng tạo.

Chủ tịch tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn sang Nhật Bản mời gọi đầu tư - Ảnh 2.

Quy Nhơn thành phố xanh của tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân.

Những năm qua, Bình Định tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng lợi thế của tỉnh. 

Chủ động tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại thị trường Nhật Bản, tạo ấn tượng tốt đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản. 

Bình Định cũng đã thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP.Sakai, Izumizano cùng nhiều địa phương khác của Nhật Bản, nhất là phủ Osaka. 

"Bình Định xác định, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động xúc tiến, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến Bình Định tìm hiểu, hợp tác đầu tư", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Bình Định liên tục "xuất ngoại" mời gọi đầu tư

Hiện nay, quy mô kinh tế của Bình Định đang đứng thứ 26 cả nước và đứng thứ 6 trong 14 tỉnh khu vực miền Trung.

Bình Định có khát vọng lọt vào các tỉnh tốp đầu miền Trung, với những đột phá khác biệt, tiên phong. Đặc biệt, trong xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính và môi trường đầu tư.

Sự cầu thị, thiện chí và trân trọng bằng hành động cụ thể của lãnh đạo Bình Định, khi sang tận nơi mời gọi đầu tư, đã "ghi điểm", tạo ấn tượng sâu sắc với nhà đầu tư nước ngoài.

Hồi tháng 4, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đoàn công tác gồm một số lãnh đạo Sở, Bí thư huyện... có 7 ngày xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức.

Tháng 3, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cũng trực tiếp sang Thái Lan, để xúc tiến đầu tư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem