Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 23/05/2023 17:59 PM (GMT+7)
Chiều ngày 23/5, tại Hà Nội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với ông Jan Batosek, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc.
Bình luận 0

Dự buổi làm việc giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Đoàn nghị sỹ Hạ viện Cộng hoà Séc còn có Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Chào mừng ông Jan Batosek cùng Đoàn nghị sỹ Hạ viện Cộng hòa Séc sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong đó có Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Đoàn nghị sỹ Hạ viện Cộng hoà Séc. Ảnh: Đức Quảng

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã thông tin với Đoàn nghị sỹ Hạ viện Cộng hoà Séc về tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho biết: Sau hơn 36 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn. Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước đứng thứ hai ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới về xuất khẩu nông sản. Nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Thị trường tiêu thụ nông sản Việt Nam được mở rộng, hiện đã có mặt ở 196 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc - Ảnh 2.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Quảng.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị – xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam. Tổ chức bộ máy Hội Nông dân Việt Nam gồm 4 cấp: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 63 Hội Nông dân tỉnh, thành; 699 Hội Nông dân cấp huyện; gần 10.000 Hội Nông dân cấp cơ sở; gần 80.000 chi hội và 143.000 tổ hội nông dân. Tổng số hội viên nông dân hiện nay của Hội là 10,2 triệu hội viên nông dân.

Hội Nông dân Việt Nam có 3 chức năng chính. Thứ nhất, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Thứ 2, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Thứ 3, đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 hoạt động trọng tâm. Đó là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trọng tâm là xây dựng chi Hội, tổ Hội nông dân nghề nghiệp. Thứ 2, Hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; đào tạo nghề; hỗ trợ vốn vay; cung cứng thiết bị, vật tư nông nghiệp đầu vào sản xuất cho nông dân; hỗ trợ chuyển giao KHKT; kết nối tiêu thụ nông sản; hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể. Thứ 3, Hội Nông dân tham gia giám sát, phản biện, cơ chế, chính sách.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc Jan Batosek đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và những thành tựu to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân, nông thôn của Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Đức Quảng

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho biết thêm: Thời gian vừa qua, ngành nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là người nông dân đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chiến tranh Nga-Ukraine, giá vật tư đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng nhanh. Người nông dân đang gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch Lương Quốc Đoàn mong muốn thời gian tới Cộng hoà Séc quan tâm nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam như: Cà phê, chè, hạt tiêu; các loại trái cây nhiệt đới; tôm, cá da trơn…

Bày tỏ vui mừng thăm Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc Jan Batosek khẳng định Séc coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong suốt hơn 70 năm qua. Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc Jan Batosek cũng đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và những thành tựu to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân, nông thôn của Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc - Ảnh 4.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng quà kỷ niệm Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc Jan Batosek. Ảnh: Đức Quảng

Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc Jan Batosek mong rằng thời gian tới, nhiều mặt hàng nông sản của Cộng hoà Séc, đặc biệt là thịt lợn và thịt bò Séc sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Việt Nam. Về lĩnh vực đào tạo, Chính phủ Séc sẽ cung cấp những suất học bổng đào tạo sau đại học cho sinh viên Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc - Ảnh 5.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Séc Jan Batosek cùng đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Đức Quảng

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn tin tưởng, thông qua chuyến thăm Việt Nam của Đoàn nghị sỹ Hạ viện Cộng hoà Séc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ tịch Lương Quốc Đoàn khẳng định, trong thương mại hai chiều, tiềm năng hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ vui mừng khi Việt Nam và Cộng hoà Séc đã có những thoả thuận hợp tác với nhau trong lĩnh vực đào tạo. Chủ tịch Lương Quốc Đoàn mong muốn Chính phủ Việt Nam và Cộng hoà Séc sẽ đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt là trong đào tạo, chuyển giao công nghệ chế biến, công nghệ sinh học... trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem