"Chủ tịch UBND TP.Hà Nội không thuộc đối tượng chất vấn của Quốc hội"

Sông Bùi Thứ ba, ngày 15/11/2022 18:23 PM (GMT+7)
"Chủ tịch UBND TP.Hà Nội không thuộc đối tượng chất vấn của Quốc hội", ông Nguyễn Trường Giang - Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật nhấn mạnh.
Bình luận 0

Thông tin được Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh tại buổi họp báo công báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại buổi họp báo, phóng viên báo chí nêu việc Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh được mời "chia lửa" về việc di dời trụ sở các bộ ngành, cơ quan ra khỏi nội đô trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng. "Thời gian tới Quốc hội có mời các Chủ tịch tỉnh, TP địa phương tham gia chất vấn tại Quốc hội hay không?", phóng viên đặt câu hỏi.

"Chủ tịch UBND TP Hà Nội không thuộc đối tượng chất vấn của Quốc hội" - Ảnh 1.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho rằng Chủ tịch UBND TP.Hà Nội không thuộc đối tượng chất vấn của Quốc hội. Ảnh: QH

Trả lời việc này, cụ thể nhấn mạnh đến việc "có mời Chủ tịch Hà Nội tham gia chất vấn tại Quốc hội hay không?", ông Nguyễn Trường Giang nói rõ, theo quy định của Luật Hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ chất vấn những người là Bộ trưởng, Trưởng ngành do Quốc hội bầu, phê chuẩn.  

"Hôm đó, nếu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội có mặt thì cũng chỉ là đứng lên để giải trình, bổ sung thêm ý kiến của các đại biểu Quốc hội", ông Giang nói và nhấn mạnh: "Chủ tịch UBND TP.Hà Nội không thuộc đối tượng chất vấn của Quốc hội".

Trước đó, vào chiều 3/11, cuối phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tọa phiên chất vấn – Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã mời Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh giải trình về việc di dời trụ sở các bộ ngành, cơ quan ra khỏi nội đô.

"Chủ tịch UBND TP Hà Nội không thuộc đối tượng chất vấn của Quốc hội" - Ảnh 2.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo. Ảnh: QH

Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội có ý định dành 10 phút để Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo về trách nhiệm thực hiện quyết định của Thủ tướng trong việc di dời trụ sở các bộ, ngành ra khỏi khu vực nội thành.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh có việc đột xuất vào cuối giờ nên vắng mặt. Nếu tham gia báo cáo, ông Trần Sỹ Thanh sẽ là chủ tịch cơ quan hành chính cấp tỉnh, thành phố đầu tiên góp mặt, chia lửa trong phiên chất vấn tại Quốc hội.

Về việc này, trao đổi với báo chí, Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An bày tỏ "thật tiếc Chủ tịch Hà Nội không 'chia lửa'".

Theo ông An, tại các phiên chất vấn, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến địa phương nào thì cần mời lãnh đạo địa phương đó đến làm rõ. Hôm chất vấn về xây dựng, quy hoạch, phải đến 50% câu hỏi dành cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng đều có trách nhiệm quản lý của địa phương.

Cho nên, việc mời Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tham dự phiên chất vấn như vậy sẽ rất tốt. 

"Tất nhiên, họ không phải đối tượng chất vấn theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, nhưng sẽ làm rõ, cung cấp thêm thông tin để Quốc hội đánh giá, nhận định vấn đề một cách khách quan, toàn diện hơn. Tôi cũng thấy tiếc vì phiên chất vấn đầu tiên, ông Trần Sỹ Thanh không "chia lửa" với Bộ trưởng Xây dựng", ông An cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem