Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối thoại khiếu nại đất đai, một hộ dân bất ngờ "rút đơn"

+ aA -
Quy Nhơn
13/08/2026 18:43 GMT +7
Ngày 13/8, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi tiếp, đối thoại và xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Gia đình người khiếu nại đồng ý rút đơn

Tại buổi tiếp công dân, bà L. T. T. H (phường Diên Hồng) khiếu nại việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Bà H cho rằng dự án có mục đích kinh doanh thương mại nên không đồng ý với việc thu hồi đất, đồng thời đề nghị xem xét lại giá đất làm căn cứ bồi thường.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng xác định dự án được triển khai trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyết định của cấp có thẩm quyền. Nhà nước thực hiện thu hồi đất, đầu tư xây dựng hạ tầng nhằm bố trí tái định cư, sắp xếp dân cư, chỉnh trang đô thị và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Ngọc Minh.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giải thích, làm rõ các nội dung bà H kiến nghị. Theo đó, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng ngân sách Nhà nước để đầu tư hạ tầng, bố trí tái định cư, sắp xếp dân cư và chỉnh trang đô thị; không có nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án để kinh doanh thương mại.

Việc thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ đối với hộ bà H được thực hiện theo trình tự, quy định pháp luật; giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường cũng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sau khi được giải thích, làm rõ các nội dung liên quan, gia đình bà H thống nhất với phương án giải quyết, tự nguyện rút đơn khiếu nại và cam kết chấp hành việc thu hồi đất theo quy định.

Đề nghị cấp sổ đỏ 200m² đất ở

Trong khi đó, ông T. V. K (phường Bình Định), khiếu nại liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 268, tờ bản đồ số 11, diện tích khoảng 458,9 m² tại khu vực Mai Xuân Thưởng, phường Bình Định. 

Ông K đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích nêu trên; trong đó, phần diện tích có nhà ở được công nhận là đất ở, phần diện tích còn lại được công nhận là đất trồng cây lâu năm.

Qua rà soát, UBND phường Bình Định xác định thửa đất ông K đang sử dụng có nguồn gốc là đất do Nhà nước quản lý. Trong quá trình giải quyết, UBND phường Bình Định đã 3 lần tổ chức làm việc, vận động và hướng dẫn ông K thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, ông K vẫn không thống nhất và tiếp tục đề nghị được công nhận toàn bộ diện tích, gồm phần đất có nhà ở là đất ở và phần diện tích còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Sau khi nghe kiến nghị của công dân và các ý kiến của sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định chính quyền địa phương đã giải quyết đúng quy định, đồng thời vận dụng các cơ chế, chính sách có lợi nhất để giải quyết thỏa đáng, bảo đảm quyền và lợi ích của công dân.

Do đó, ông đề nghị ông K chấp thuận phương án giải quyết đã được phường Bình Định đưa ra. Trên cơ sở phương án địa phương đã đề xuất, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 200 m² đất ở theo hạn mức quy định, sau khi ông K hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi tiếp, đối thoại và xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai. Ảnh: Ngọc Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Tăng cường đối thoại, giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật cũng như phương án giải quyết của cơ quan chức năng. 

Đối với những vụ việc có đủ cơ sở xem xét, giải quyết, các cơ quan, đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm, đúng thẩm quyền, đúng quy định. 

“Với những nội dung không có cơ sở pháp lý để giải quyết, cần giải thích rõ ràng, thấu đáo, tạo sự đồng thuận của công dân trong chấp hành các quy định của pháp luật, qua đó hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài, góp phần giữ vững ổn định tình hình tại địa phương”, ông Tuấn lưu ý.