Chủ tịch xã đánh bạc than "cái số đen đủi"

Thứ bảy, ngày 17/07/2010 10:55 AM (GMT+7)
"Anh em cũng chơi bình thường thôi, không may bị bắt thì biết vậy", ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội - người vừa bị công an bắt khi đang đánh bạc với ba giám đốc - trả lời báo chí.
Bình luận 0

Sau khi có thông tin ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội bị công an bắt quả tang đánh bạc tại Cửa Lò, Nghệ An, đã có dư luận về mối quan hệ giữa ông chủ tịch và ba giám đốc doanh nghiệp ngồi chơi cùng.

img
Ông Nguyễn Văn Dũng

"Mấy doanh nghiệp đều chỗ quen biết" 

Tiếp xúc với báo chí, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UNBD xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội thừa nhận thông tin trên và than "do cái số đen đủi".

Ông Dũng cho biết: "Đây là chuyến đi tập huấn của đoàn xã đã được huyện ủy đồng ý, số lượng khoảng 100 người. Hôm đấy (10/7), ăn cơm xong vào lúc 19h, sau đi uống cà phê trở về khách sạn để chờ xem trận bán kết Đức - Uruguay, thì được một số anh em đi cùng đoàn rủ nhau chơi tá lả để chờ xem bóng đá. Mới chơi được vài chục phút thì bất chợt công an tỉnh ập vào bắt. Việc chơi bài chỉ mang tính đi nghỉ mát, chơi cho vui thôi". 

Khi PV đặt câu hỏi về số tiền lên đến gần 30 triệu đồng mà công an thu được trên chiếu bạc, ông Dũng giải thích: "Thực ra thì 4 anh em, mỗi người có mấy triệu cũng đã lên đến con số đấy rồi. Anh em cũng chơi bình thường thôi, không may bị bắt thì biết vậy. Chứ thực ra nếu tôi là một công dân bình thường thì chắc không bị. Nhưng tôi là một chủ tịch nên không tránh khỏi có người thương, người ghét. Đi chơi ai chẳng phải thủ ít nhiều tiền để phòng khi có việc xảy ra"!? 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc càng được dư luận chú hơn khi bạn chơi của ông chủ tịch xã ngay trên chiếu bạc này là 3 doanh nhân "quen biết" ở Đại Mỗ.

Trả lời vấn đề này, ông Dũng thừa nhận: "Anh em toàn doanh nghiệp nhỏ thôi, có đáng gì, họ đều là những người đã gắn bó với địa phương gần chục năm nay với nhiều công trình xây dựng đình làng, đường xá, ngõ xóm thôi. Khi được biết xã có chương trình tập huấn ở Cửa Lò, họ cũng xin tham dự và tài trợ vài triệu đồng để cùng được đi. Mình đen đủi là một chuyện, nhưng quả thật liên quan đến anh em cũng thấy buồn". 

"Ngay sau đó, khi về đến Hà Nội tôi đã báo cáo trực tiếp với đồng chí Phó Bí thư và Chủ tịch huyện, trình bày rõ ràng về vụ việc. Vì thực tế, nó đã quá rõ ràng, thanh minh làm gì, mình sai thì phải chịu trách nhiệm, chẳng dấu được ai cả. Hôm nay (16/7), tôi cũng chính thức có bản tường trình gửi huyện. Hiện tại, Chi bộ xã cũng chưa thể họp về vấn đề này vì chưa nhận được các văn bản chính thức từ phía cơ quan công an" - ông Dũng cho biết. 

Sẽ xử lý nghiêm nhưng phải chờ báo cáo 

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chánh Văn phòng UBND huyện Từ Liêm cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, văn phòng UBND quận mới chỉ được thông tin qua báo chí, còn cụ thể ra sao, như thế nào vẫn chưa nhận được một văn bản chính thức nào từ phía công an Nghệ An hay từ phía UBND xã Đại Mỗ về vụ việc". 

Trả lời câu hỏi quan điểm của huyện như thế nào trước thông tin trên, ông Nguyễn Hữu Tuyên cũng cho biết: "Trước vấn đề này, huyện cũng đã yêu cầu UBND xã có báo cáo chính thức, nhưng vẫn chưa nhận được. Thông tin này liên quan đến công tác cán bộ, nhưng quan điểm của huyện sẽ làm nghiêm khắc, sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy, theo đúng quy trình”.

Về việc ba giám đốc doanh nghiệp chơi tại chiếu bạc đều đang có công trình tại địa phương, ông Tuyên cũng khẳng định: "Điều này chúng tôi cũng đang chờ UBND xã báo cáo rồi sẽ xác minh làm rõ". 

Theo ĐS&PL 
Hồi 21 giờ 30 ngày 10/7, tại phòng 511, Khách sạn TOGI, thị xã Cửa Lò, các chiến sĩ Phòng CSĐT PC 45 Công an Nghệ An đã bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sát phạt. Tại chiếu bạc, CQĐT đã thu 2 bộ bài tú lơ khơ và 29, 8 triệu đồng. Ngoài ra, khám người các đối tượng, còn thu giữ gần 70 triệu đồng. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1958) - Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Văn Bản (SN 1955) GĐ Công ty Xây lắp Thương mại và Dịch vụ Hà Nội; Nguyễn Tiến Bản (1956) - GĐ Công ty 3/2 và Nguyễn Công Phái (1950) - GĐ Công ty Xây dựng 367.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem